Chiều 21/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết của Quốc hội giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với cá nhân và doanh nghiệp.
Trước đó, Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026-2027 với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có doanh thu mỗi năm không quá 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp đạt tổng doanh thu đến 10 tỷ đồng cũng có thể được giảm thuế 30% trong thời hạn tương tự.
Tại tổ TP HCM, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết đồng tình về chính sách hỗ trợ giảm thuế với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng cần mở rộng diện giảm thuế, thay vì chỉ giới hạn với các doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng (doanh nghiệp siêu nhỏ).
Theo ông Ngân, bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động cùng chi phí logistics, năng lượng leo thang đang gây sức ép lớn lên sản xuất trong nước. Do đó, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất cần được trợ lực.
Ông cho rằng, nhà điều hành còn dư địa để mở rộng diện giảm thuế khi thu ngân sách sau 7 tháng đầu năm đạt khoảng 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này tương ứng 250.000 tỷ đồng, theo ông Ngân, có thể sử dụng để giảm thuế, tiếp sức thêm cho doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Chính phủ, ngân sách năm nay dự kiến hụt thu khoảng 3.191 tỷ đồng và 3.510 tỷ vào 2027 khi thực hiện giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp.
Ông Trần Hoàng Ngân đề xuất cân nhắc giảm thuế cho cả các doanh nghiệp nhỏ - doanh thu dưới 50 tỷ đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, và nhóm thương mại, dịch vụ thu dưới 100 tỷ mỗi năm. Tương ứng với các mức doanh thu này có thể giảm thuế lần lượt 20% và 10%.
PGS. TS Trần Hoàng Ngân phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 21/8. Ảnh: Anh Tú
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần có cơ chế chuyển tiếp, thậm chí cân nhắc việc giảm tiếp thuế. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Văn Thân cho rằng việc đột ngột giảm thuế cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không tốt "vì dễ tạo thành một thói quen".
Về lâu dài, theo ông Thân, các doanh nghiệp cần phải tự lực phấn đấu để phát triển lớn mạnh, tránh tình trạng cứ nhận hỗ trợ mãi khiến họ thiếu động lực. "Việc ban hành chính sách giảm thuế diện rộng cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng", ông Thân nói.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ làm rõ hơn cơ sở lựa chọn ngưỡng doanh thu giảm thuế 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, nhà điều hành cũng cần tính toán cơ chế chuyển tiếp với trường hợp vượt ngưỡng, để doanh nghiệp không mất ngay toàn bộ mức giảm chỉ vì doanh thu tăng thêm một phần nhỏ.
Theo ông, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định doanh nghiệp có doanh thu trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng chịu thuế suất 17%. Như vậy, doanh nghiệp trong nhóm này nếu được giảm 30%, mức thuế thực tế tương đương khoảng 11,9%. Tuy nhiên, nếu doanh thu chỉ cần vượt nhẹ mốc 10 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ phải chịu ngay thuế suất 17%.
"Quy mô hoạt động có thể gần như không đổi, nhưng nghĩa vụ thuế thay đổi tương đối lớn", đại biểu nói, thêm rằng thực tế doanh thu 10 tỷ đồng cũng có ý nghĩa khác nhau giữa các ngành. Ông ví dụ, doanh nghiệp thương mại, phân phối có thể đạt doanh thu khá lớn nhưng biên lợi nhuận rất thấp, còn nhóm dịch vụ cùng mức thu lại lãi cao hơn nhiều.
Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với cá nhân và doanh nghiệp vào ngày mai và xem xét, thông qua ngày 24/8.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nen-giam-thue-cho-ca-doanh-nghiep-co-doanh-thu-tren-10-ty-dong-2026821204446524.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/