Chính quyền Mỹ quyết định mở “van an toàn” của thị trường năng lượng khi công bố kế hoạch xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột với Iran đang làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, theo CNBC.
Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright công bố vào tối thứ Tư. Theo ông, việc giải phóng dầu sẽ bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để toàn bộ lượng dầu được đưa ra thị trường.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẵn sàng sử dụng kho dự trữ chiến lược để kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.
“Chúng tôi sẽ xuất dầu ra thị trường, và sau đó sẽ bổ sung lại kho dự trữ”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài WKRC tại Cincinnati. “Tôi đã từng lấp đầy kho dự trữ một lần và tôi sẽ làm điều đó thêm lần nữa. Vào thời điểm này, chúng tôi sẽ giảm bớt một phần dầu dự trữ để giúp giá năng lượng hạ xuống”.
Quyết định của Washington được đưa ra khi người tiêu dùng Mỹ bắt đầu cảm nhận rõ tác động của cú sốc năng lượng.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ hiện đã tăng lên khoảng 3,58 USD/gallon - cao hơn gần 22% so với một tháng trước, khi giá chỉ ở mức khoảng 2,94 USD/gallon. Sự tăng giá này chủ yếu xuất phát từ những gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu toàn cầu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Kho dự trữ dầu thường được sử dụng như một “tấm đệm” để ổn định thị trường trong các cuộc khủng hoảng năng lượng (Nguồn: CNBC)
Hiện kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ còn khoảng 415 triệu thùng, tương đương 58% công suất tối đa được phép là 714 triệu thùng. Trong quá khứ, kho dự trữ này thường được sử dụng như một “tấm đệm” để ổn định thị trường trong các cuộc khủng hoảng năng lượng.
Trước đây, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vì sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để kiểm soát giá nhiên liệu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết chính quyền hiện tại sẽ nhanh chóng bù đắp lượng dầu đã xuất kho.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ mua lại khoảng 200 triệu thùng dầu trong vòng một năm tới để bổ sung kho dự trữ, và việc này sẽ không gây thêm chi phí cho người nộp thuế.
Động thái của Mỹ nằm trong nỗ lực phối hợp rộng hơn giữa các nền kinh tế lớn nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các quốc gia thành viên sẽ cùng giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để đối phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.
Đây được xem là đợt xả dầu lớn nhất trong hơn 50 năm lịch sử của IEA.
Theo Bộ trưởng Wright, lượng dầu mà Mỹ xuất kho sẽ đóng góp vào nỗ lực chung của IEA, tổ chức gồm hơn 30 nền kinh tế lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực từ xung đột địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, việc các quốc gia đồng loạt mở kho dự trữ được xem là biện pháp quan trọng nhằm trấn an thị trường và hạn chế đà tăng của giá dầu trong thời gian tới.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-xa-172-trieu-thung-dau-tu-kho-du-tru-chien-luoc-bat-dau-tu-tuan-toi-20263128725848.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/