Mỹ và Đài Loan vừa mới chốt thoả thuận thương mại. (Ảnh minh hoạ: Bloomberg/Getty Images).
Vào ngày 15/1, Mỹ và Đài Loan đã đạt thoả thuận thương mại mà giới quan sát mong đợi từ lâu. Điều này đã giúp Đài Loan trở thành nền kinh tế châu Á lớn tiếp theo đạt thoả thuận với Mỹ sau Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo thoả thuận, thuế quan áp dụng với hòn đảo sẽ giảm từ 20% xuống còn 15%, bằng với Nhật Bản và Hàn Quốc. Mức thuế mới sẽ không cộng dồn với các mức thuế tối huệ quốc hiện hành, một tuyên bố từ chính quyền Đài Loan lưu ý.
Ngoài ra, ngành công nghệ Đài Loan cũng cam kết đầu tư trực tiếp ít nhất 250 tỷ USD để mở rộng hoạt động sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết điều khoản trên bao gồm các cam kết đầu tư từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), trị giá khoảng 165 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Đài Loan còn đồng ý cung cấp thêm 250 tỷ USD bảo lãnh tín dụng cho các khoản đầu tư tiếp theo vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ, tờ Bloomberg thông tin thêm.
Bộ trưởng Lutnick nói các bảo lãnh tín dụng sẽ chủ yếu mang lại lợi ích cho các công ty Đài Loan vừa và nhỏ đang xây dựng cơ sở tại Mỹ. Ông hàm ý Đài Loan nhượng bộ vì bị đe doạ áp thuế nặng nề lên hàng hoá xuất khẩu của hòn đảo.
“Nếu họ không sản xuất tại Mỹ, thuế quan có thể lên đến 100%. Nếu họ cam kết sản xuất tại Mỹ, họ có thể xuất khẩu chất bán dẫn trong thời gian xây dựng nhà máy tại Mỹ mà không phải chịu thuế”, ông Lutnick cho hay.
Theo nguồn tin của Bloomberg, thoả thuận sẽ yêu cầu TSMC xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất chip khác tại bang Arizona, gộp chung với 6 nhà máy và hai cơ sở đóng gói tiên tiến mà ông lớn này đã hứa hẹn sẽ mở tại đó.
Phía Mỹ cũng cho biết họ sẽ tăng cường đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Đài Loan, bao gồm chất bán dẫn, AI, quốc phòng và công nghệ sinh học, theo tuyên bố của chính quyền Đài Loan.
Nhà máy của TSMC tại thành phố Phoenix, bang Arizona. (Ảnh: Bloomberg).
Thoả thuận cũng giới hạn thuế quan của Mỹ đối với các mặt hàng như phụ tùng ô tô, gỗ xẻ, ván gỗ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ của Đài Loan ở mức 15%. Theo một tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ, dược phẩm generic sản xuất trên hòn đảo sẽ không phải chịu thuế quan.
Ngoài ra, chất bán dẫn của Đài Loan sẽ được miễn thuế trong tương lai. Các công ty xây dựng nhà máy mới tại Mỹ sẽ được phép nhập khẩu lượng hàng hoá gấp 2,5 lần công suất hiện tại mà không phải chịu thuế trong thời gian xây dựng cơ sở.
Các lô hàng bán dẫn vượt quá hạn ngạch đó sẽ chịu mức thuế quan thấp hơn. Mức trần này sẽ giảm xuống còn 1,5 lần công suất hiện tại sau khi các nhà máy mới hoàn thiện.
Thoả thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan được công bố trong bối cảnh Toà án Tối cao Mỹ sắp đưa ra phán quyết về chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.
Nếu toà án phán quyết chống lại thuế đối ứng, điều đó có thể cản trở khả năng đơn phương áp đặt thuế quan lên hàng hoá các nước của ông Trump.
Ở góc độ khác, thoả thuận mới đã loại bỏ một gánh nặng nhỏ đối với nền kinh tế Đài Loan. Hòn đảo này gần đây đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,3%, mức cao nhất từ năm 2010.
Đà bùng nổ của xuất khẩu công nghệ đã giúp nâng thặng dư thương mại hàng hoá của Đài Loan với Mỹ lên mức kỷ lục 150 tỷ USD vào năm 2025.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-va-dai-loan-dat-thoa-thuan-thuong-mai-500-ty-usd-von-dau-tu-se-chay-vao-my-202611673117378.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/