Mỹ - Trung gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, nhưng chỉ trong hai tháng

Mỹ và Trung Quốc mới chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng, ngắn hơn nhiều kỳ vọng của các chuyên gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện vào ngày 23/9. (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai nước đạt được tại Busan (Hàn Quốc) hồi cuối năm ngoái.

Ông Bessent nói với Fox News rằng hai nước sẽ gia hạn “thỏa thuận Busan” - vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11 - đến ngày 10/1 năm sau, nhằm có thêm thời gian xem xét các bước đi tiếp theo trong lĩnh vực kinh tế.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý hạ thuế quan với hàng hóa của nhau và dỡ bỏ những rào cản thương mại khác, sau nhiều tháng liên tiếp áp dụng các biện pháp trả đũa. Kể từ đó đến nay, Mỹ hầu như đã tránh các động thái có thể làm tổn hại đến quan hệ thương mại song phương.

Việc gia hạn giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang trở lại. Theo Wall Street Journal, nếu thỏa thuận hết hiệu lực, mức thuế quan có thể quay lại ngưỡng khoảng 50%.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thỏa thuận lần này chỉ được gia hạn thêm 2 tháng. Trước đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng hai bên có thể kéo dài thỏa thuận thêm 6 tháng hoặc lâu hơn. Vì vậy, việc gia hạn ngắn hơn kỳ vọng cho thấy nhiều vấn đề trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung vẫn chưa được giải quyết.

Thông báo của Bộ trưởng Bessent được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Donald Trump.

Trong thông cáo chính thức trước chuyến thăm, ông Tập thể hiện niềm tin chuyến đi sẽ mang lại “kết quả tốt đẹp” cho cả hai bên. Ông nói rằng hai nước nên là đối tác chứ thay vì đối thủ, đồng thời cần nỗ lực xây dựng một mối quan hệ ổn định, trong đó sự cạnh tranh và những khác biệt được kiểm soát.

Thông báo này không đề cập đến thuế quan, đất hiếm hay AI - những vấn đề được cho là trọng tâm trong chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo.

Tại lễ đón, các nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã bắt tay nhau, trò chuyện trong chốc lát và chụp ảnh trong lúc quân đội cử hành nhạc, đại bác vang lên và một chiếc máy bay B-1 bay ngang qua bầu trời.

Theo C-SPAN - kênh truyền hình chuyên theo dõi các sự kiện của tổng thống - đây là lần đầu tiên sau 11 năm một tổng thống Mỹ đích thân đón tiếp lãnh đạo nước ngoài tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Lần đón tiếp tương tự gần nhất diễn ra vào năm 2015, khi Giáo hoàng Francis đến thăm Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Sau khi chào ông Tập, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ thảo luận về cuộc chiến Iran với nhà lãnh đạo Trung Quốc, cùng “nhiều chủ đề khác”.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ngày 24/9, lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty công nghệ lớn tại Mỹ dự kiến tham dự một bữa tiệc tối. Trong khi đó, không có lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tham dự sự kiện này. Sau nhiều tuần cân nhắc, phía Trung Quốc đã quyết định không cử phái đoàn doanh nghiệp sang Mỹ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-trung-gia-han-thoa-thuan-dinh-chien-thuong-mai-nhung-chi-trong-hai-thang-202692410144837.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/