Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP).
Vào tối 9/6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã không kích Iran “để đáp trả vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ ngày hôm trước".
CENTCOM mô tả đây là “cuộc tấn công tự vệ”, được thực hiện để phản ứng tương xứng với hành động gây hấn của Iran.
Cuộc đụng độ mới nhất có thể làm tổn hại thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran và tiến trình đàm phán hòa bình.
Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ra lệnh quân đội tiến hành không kích. Ông tuyên bố Iran đã bắn rơi một trực thăng Mỹ đang tuần tra eo biển Hormuz và vì vậy Mỹ phải đáp trả.
Hai phi công điều khiển trực thăng đó đều “an toàn và không bị thương”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Mỹ phải phản ứng trước vụ tấn công này".
Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại các địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.
Hãng thông tấn Tasnim khẳng định Iran sẽ đáp trả động thái quân sự của Mỹ.
Song, Iran chưa trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ trực thăng Mỹ bị bắn rơi. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết không có hoạt động quân sự tấn công nào được thực hiện ở Hormuz trong 24 giờ qua.
Trước khi Mỹ không kích, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên mạng xã hội X: “Các lực lượng nước ngoài ở gần lãnh thổ của Iran luôn đối mặt với rủi ro xuất phát từ chính những sai lầm của họ, từ những tai nạn đơn thuần, hoặc nguy cơ vô tình bị cuốn vào làn đạn giao tranh. Cách tốt nhất để giảm rủi ro là rời đi"
Ông cũng ngầm cảnh báo Mỹ: “Iran ưa chuộng ngôn ngữ ngoại giao. Tuy nhiên, như những chiến binh dũng cảm của chúng tôi đã chứng minh cho thế giới thấy, chúng tôi cũng biết nói nhiều ngôn ngữ khác”.
Đáng chú ý, chưa đầy một ngày trước đó, ông Trump còn tuyên bố Washington có thể đạt thỏa thuận với Tehran sớm nhất là trong tuần này.
Cụ thể, vào tối 8/6, ông Trump cho biết hai bên đang ở trong giai đoạn cuối của một "thỏa thuận rất tốt" sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz "ngay lập tức sau khi ký kết".
Thỏa thuận đó có thể được ký kết “trong hai hoặc ba ngày”, Tổng thống Mỹ nói thêm. Tuy nhiên, trong xung đột Trung Đông, ông Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố Mỹ và Iran đã sắp đạt thỏa thuận. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có văn kiện nào chính thức được công bố.
Sau cuộc không kích mới nhất của Mỹ, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm. Ngược lại, thị trường năng lượng diễn biến tích cực, với giá dầu thô Brent giao sau có lúc tăng 1% lên 89 USD/thùng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-khong-kich-iran-theo-lenh-cua-tong-thong-donald-trump-202661072532640.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/