Mỹ gia hạn 90 ngày để hủy giao dịch với Iran

Bộ Tài chính Mỹ ra thông cáo cho biết, Washington sẽ cho phép một giai đoạn kéo dài 90 ngày để hủy bỏ các giao dịch với Iran trong những lĩnh vực bị tác động bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Thông cáo kêu gọi những cá nhân bị ảnh hưởng nên thực hiện các bước đi cần thiết nhằm giảm dần các giao dịch trước khi kết thúc giai đoạn 90 ngày nhằm tránh bị áp đặt trừng phạt. Giai đoạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 9-4 tới.

Các tài liệu thương mại và số liệu công nghiệp của Mỹ cho thấy, Iran đã tăng cường bán xăng, dầu sang các nước láng giềng trong khu vực như Iraq và Syria bằng cách giảm giá mạnh, thách thức các trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Rouhani gửi thông điệp rằng đối thoại với thế giới vẫn “có thể rộng mở” bất chấp căng thẳng với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh, Tehran đang nỗ lực hàng ngày nhằm ngăn chặn đối đầu quân sự hoặc chiến tranh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-gia-han-90-ngay-de-huy-giao-dich-voi-iran-20200118075415237.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/