Mỹ: Đà tăng của chứng khoán đẩy giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình tăng cao

Theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ đã vọt lên 136.900 tỷ USD trong quý I/2021, tăng 3,8% so với cuối năm 2020, phần lớn nhờ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

Trong tổng số tiền trên, 3.200 tỷ USD đến từ việc nắm giữ cổ phiếu và 1.000 tỷ USD từ sự gia tăng giá trị bất động sản. Trong quý đầu tiên của năm nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 7% khi các nhà đầu tư lạc quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng như gia tăng đầu cơ vào nhóm cổ phiếu meme.

Báo cáo của Fed cho thấy nợ của các hộ gia đình Mỹ lên mức 16.900 tỷ USD trong quý I/2021, tăng 6,5%, ghi dấu mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2006. Trong cùng quý, nợ của chính phủ liên bang tăng 6,5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 10,9% trong ba tháng cuối năm 2020 nhưng vẫn đủ để đẩy tổng mức nợ lên gần 28.000 tỷ USD vào cuối quý.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-da-tang-cua-chung-khoan-day-gia-tri-tai-san-rong-cua-cac-ho-gia-dinh-tang-cao-20210611223639874.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/