Mỹ công bố thuế quan mới với 60 nền kinh tế, thay thế thuế toàn cầu 10%

Chính quyền Tổng thống Trump sắp áp đạt thuế quan mới với 60 đối tác thương mại, nhằm thay thế thuế quan tạm thời 10% sẽ hết hiệu lực trong ngày hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Theo thông báo trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế quan mới đối với hàng chục đối tác thương mại ngay sau 0h ngày 24/7 theo giờ Mỹ (tức sau 11h sáng 24/7 theo giờ Việt Nam), dựa trên các nước này chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng lao động cưỡng bức. 

Các mức thuế, dao động từ 10% đến 12,5%, sẽ thay thế mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% - vốn hết hiệu lực đúng vào thời điểm chính sách mới bắt đầu được triển khai.

Trong thông báo công bố chiều 23/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết loại thuế quan mới sẽ áp dụng với 60 đối tác thương mại, bao phủ khoảng 99,4% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, USTR nói với CNBC rằng họ không thể cung cấp ước tính về khoản thu mà mức thuế mới sẽ mang lại.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết thuế quan mới sẽ không bị áp “chồng” lên thuế nhập khẩu hiện hành đối với thép và nhôm - còn được gọi là thuế quan theo ngành hay thuế theo Mục 232 - mà ông Trump ban hành vào năm ngoái với lý do an ninh quốc gia.

Động thái mới nhất cho thấy rõ chính quyền ông Trump đang nỗ lực xây dựng lại hàng rào thuế quan, sau khi thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ hồi đầu năm nay.

Chính quyền ông Trump lần đầu đề xuất mức thuế mới trong tháng 6, sau khi kết luận rằng các quốc gia bị nhắm đến đã không ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng lao động cưỡng bức trong hoạt động thương mại với Mỹ.

Các mức thuế mới được ban hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Hồi tháng 3, chính quyền ông Trump công bố hai cuộc điều tra riêng biệt theo Mục 301: Một cuộc nhắm vào nghi vấn sử dụng lao động cưỡng bức, cuộc khác tập trung vào những lo ngại xoay quanh tình trạng dư thừa năng lực sản xuất tại 16 nền kinh tế. Cuộc điều tra thứ hai chưa có kết luận cuối cùng.

Ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, trình bày trước Thượng viện vào ngày 22/7: “Chúng tôi quyết tâm sử dụng thuế quan và đàm phán các thỏa thuận nhằm hỗ trợ quá trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế, bảo vệ người lao động Mỹ, giúp họ tăng thu nhập, đồng thời thu hẹp thâm hụt thương mại của đất nước”.

Ông Trump từ lâu đã nhấn mạnh thuế quan là công cụ quan trọng để tạo nguồn thu cho chính phủ và giành lợi thế trước các đối tác thương mại.

Gần đây, Nhà Trắng đã áp thuế quan 25% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Brazil và thông báo áp thuế 50% với một loạt mặt hàng từ Canada. Thuế quan với Brazil đã có hiệu lực từ 22/7, trong khi đó thuế với Canada sẽ được áp dụng từ tháng sau. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-cong-bo-thue-quan-moi-voi-60-nen-kinh-te-thay-the-thue-toan-cau-10-20267247722107.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/