Mỹ áp thuế chống bán phá giá nhôm tấm hợp kim từ 18 quốc gia lên đến 242%

Đức có mức chống bán phá giá nhôm tấm hợp kim cao nhất, lên đến 242,8%. Tiếp theo là Bahrain nhận mức thuế 83%.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/3 ban hành các mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với nhôm tấm hợp kim thông thường từ 16 trong số 18 quốc gia và vùng lãnh thổ bị điều tra, TTXVN đưa tin.

Trong số các nước trên, nhôm nhập khẩu từ Đức sẽ bị áp thuế từ 49,4% đến 242,8%, trong khi mức thuế sẽ là 83% đối với hàng nhập khẩu từ Bahrain. Tương tự, Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế 5,04% và Hy Lạp sẽ bị áp 2,72% đối với nhôm nhập khẩu.

Ngoài ra, một loạt quốc gia khác và vùng lãnh thổ, như Brazil, Croatia, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Oman, Romania, Serbia, Slovenia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ... cũng chịu ảnh hưởng từ mức thuế mới đối với nhôm tấm nhập khẩu vào Mỹ. 

Trung Quốc không nằm trong danh sách áp thuế mới đối với nhôm tấm nhập khẩu bởi các mức thuế cao của Mỹ đã được áp lên các sản phẩm nhôm của Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cho rằng nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ tăng đối với một số sản phẩm giữa lúc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, như phương tiện ô tô và tàu thuyền, đã làm tăng thêm tầm quan trọng của việc định giá nhôm tấm.

Theo báo Công Thương, các mức thuế được công bố chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Rhode Island Gina Raimondo được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Bộ trưởng Thương mại mới của Mỹ với tỷ lệ phiếu là 84-15.

Vụ kiện thuế chống bán phá giá và vụ kiện thuế chống trợ cấp đồng thời được khởi xướng dưới thời chính quyền Donald Trump vào tháng 3/2020.

Các khoản thuế này sẽ áp dụng cho mức thuế 10% mà chính quyền Trump đã áp đặt đối với hầu hết các mặt hàng nhôm nhập khẩu theo luật an ninh quốc gia.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-ap-thue-chong-ban-pha-gia-nhom-tam-hop-kim-tu-18-quoc-gia-len-den-242-20210303110424771.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/