Mỹ áp thuế 25% với hầu hết hàng hóa Brazil bất chấp thặng dư thương mại hàng chục tỷ USD

Mỹ quyết định áp thuế 25% với hầu hết hàng hóa từ Brazil bắt đầu từ ngày 22/7, dựa trên kết quả cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 15/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo Mỹ sẽ áp thuế 25% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bắt đầu từ tuần tới. Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhằm vào những hành vi mà Washington cho là không công bằng trong thương mại.

Cụ thể, USTR nhắm vào các hành động của Brazil như yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ - gồm X, Meta và Google - gỡ bỏ một số nội dung chính trị và đình chỉ tài khoản của cư dân Mỹ, áp dụng thuế quan ưu đãi cho Mexico và Ấn Độ, cũng như dựng rào cản đối với thị trường ethanol.

Mức thuế 25%, có hiệu lực từ ngày 22/7, sẽ áp dụng với hầu hết hàng nhập khẩu từ Brazil, ngoại trừ một số mặt hàng nhất định như thịt bò, nước cam, máy bay và phụ tùng, cùng các sản phẩm năng lượng.

Trước đó, quan chức hai nước đã dành nhiều tháng để trao đổi và nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung. Trong những tuần gần đây, giới chức Iran và các đại diện của USTR cũng đã tiến hành một số cuộc họp cấp cao.

Ngoài ra, một cuộc điều tra riêng về việc thực thi quy định chống lao động cưỡng bức có thể dẫn đến việc Mỹ áp thêm thuế 12,5% đối với hàng hóa Brazil - bên cạnh mức thuế 25% vừa được công bố. Dự kiến quyết định từ cuộc điều tra này sẽ được công bố vào tuần tới.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố quyết định thuế quan của Mỹ là vô căn cứ. Ông cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp đáp trả và đưa vấn đề này ra xem xét trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Dẫn số liệu từ chính phủ Mỹ, ông Lula da Silva chỉ ra Mỹ đã ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ lũy kế lên tới 424,5 tỷ USD với Brazil trong 15 năm qua. Theo đó, ông khẳng định Mỹ “không có căn cứ để áp dụng các biện pháp thương mại đơn phương này”.

Tính riêng trong năm 2025, Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa 11,4 tỷ USD với Brazil, gấp đôi năm 2024.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng áp thuế quan 50% với hàng hóa Brazil, nhưng khoản thuế này đã bị Tòa án Tối cao vô hiệu vào tháng 2. Hiện tại, hàng hóa Brazil vào Mỹ chỉ chịu mức thuế quan toàn cầu 10%.

Ông Trump đang nỗ lực xây dựng lại chính sách thuế quan bằng các cuộc điều tra theo Mục 301. Luật này cho phép tổng thống Mỹ đánh thuế quan lên những quốc gia bị cho là thực hiện các hành vi thương mại không công bằng mà không cần được Quốc hội phê chuẩn.

Trong tuyên bố, USTR cho biết các mức thuế bổ sung là cần thiết để tạo sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, không lâu sau khi USTR ra thông báo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên mạng xã hội X rằng chính quyền của ông Lula da Silva đã “không đàm phán với thiện chí” và các mức thuế này là cái giá ông phải trả vì “đặt cái tôi cá nhân lên trên việc đạt được thỏa thuận".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-ap-thue-25-voi-hau-het-hang-hoa-brazil-bat-chap-thang-du-thuong-mai-hang-chuc-ty-usd-202671614392556.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/