Một ngày của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Hết giờ làm việc cơ bản sẽ không làm nữa, nửa đêm nảy ra ý tưởng gì đều ghi chép lại

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản 32 tỷ USD tại ngày 22/4, theo thống kê của Forbes.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 22/4, một cổ đông muốn ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup nêu quan điểm cá nhân về định nghĩa quốc gia giàu có, ông Vượng đã có những phản hồi như sau.

Ông nói rằng định nghĩa về sự giàu có của một quốc gia không thuộc phạm vi chuyên môn của ông.  

“Tôi cũng giống như mọi người, sáng dậy tập thể dục, ăn sáng, đi làm; chiều về nhà ăn cơm rồi đi nghỉ. Hết giờ làm việc, tôi cơ bản không làm việc nữa, trừ trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên, với vai trò lãnh đạo, tôi luôn phải suy nghĩ về công việc. Nửa đêm nảy ra ý tưởng gì, tôi đều ghi chép lại để không quên. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản như vậy, không có gì bất bình thường”, ông Vượng chia sẻ.

Theo ông, về định nghĩa một quốc gia giàu có, trước tiên là phải có tiềm lực kinh tế. Người dân phải đủ ăn, đủ mặc và có nhu cầu giải trí. Thứ hai, quan trọng hơn, là phải có văn hóa. Cách ứng xử trong xã hội phải văn minh và có chiều sâu. 

“Hiện nay, Tổng Bí thư và Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang rất chú trọng phát triển văn hóa và thể thao. Đây là nền tảng cốt lõi để phát triển trường tồn, cũng giống như quy mô của một doanh nghiệp. 

Một doanh nghiệp có văn hóa nền tảng tốt sẽ phát triển bền vững; nếu có văn hóa xuất sắc, doanh nghiệp đó sẽ càng thành công rực rỡ. Đó là hai ưu tiên quan trọng nhất. Sự giàu có là vô cùng, không biết bao nhiêu là đủ. 

Ngày xưa chỉ mong ăn no mặc ấm, nay lại muốn ăn ngon mặc đẹp, du lịch thế giới, sử dụng hàng hiệu. Vì vậy, một quốc gia giàu có là nơi người dân đủ ăn đủ mặc, có nền tảng văn hóa vững chắc và quan trọng nhất là hài lòng với cuộc sống của mình”, ông Vượng nói.

Thực tế, cuối năm 2025, Vingroup công bố thêm trụ cột mới là văn hóa với ba công ty về điện ảnh, nghệ thuật, tổ chức sự kiện. Trụ cột văn hóa giúp đa dạng hệ sinh thái của tập đoàn, hiện gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết xây dựng trụ cột văn hóa là tầm nhìn dài hạn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. "Tập đoàn đặt mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, các sản phẩm sáng tạo được thúc đẩy, người làm nghệ thuật được ghi nhận xứng đáng”.

Nói thêm về ông Phạm Nhật Vượng, theo thống kê của Forbes ngày 22/4, ông đang là tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản hơn 32 tỷ USD. 

Với tài sản này, ông vượt qua những tỷ phú đình đám của thế giới, như vợ cũ Bill Gate - bà Melinda French Gates (30 tỷ USD) và nhà đầu tư công nghệ huyền thoại Peter Thiel (28,9 tỷ USD). Đồng thời, ông cũng đã vượt qua hai Jack Ma (28,2 tỷ USD) và CEO Xiaomi Lôi Quân (25,5 tỷ USD). 

Thành quả nói trên của Chủ tịch Vingroup đến từ sự thăng hoa liên tục của các cổ phiếu trong “họ Vin”. Tính đến cuối năm 2025, ông đang nắm 9,134% cổ phiếu VIC tương đương gần 704 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, ông cũng đang là người đại diện cho VIC sở hữu 28,40% cổ phiếu của VHM – tương đương gần 1,2 triệu cổ phiếu (tính đến tháng 10/2018).

Bên cạnh đó, ông còn góp vốn trực tiếp vào các công ty như VinEnergo, VinSpeed; nắm giữ gián tiếp cổ phiếu ở CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI.

Ông Vượng cũng là cổ đông lớn nhất tại GSM (Green SM). Tại cuộc họp sáng 22/4, ông xác nhận về lộ trình sẽ IPO Green SM. Trước đó dẫn nguồn tin, Reuters cho biết Green SM hướng tới mốc định giá 20 tỷ USD.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-ngay-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-het-gio-lam-viec-co-ban-se-khong-lam-nua-nua-dem-nay-ra-y-tuong-gi-deu-ghi-chep-lai-2026422111325309.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/