Một doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội có số vốn đăng kí tới 144.000 tỉ đồng, cao hơn cả Viettel

Nhiều khả năng công ty bí ẩn này đăng kí hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Một doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội có số vốn đăng kí với 144.000 tỉ đồng, cao hơn cả Viettel - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cục đăng kí kinh doanh, Bộ Kế hoạch đầu tư, trong tháng 1 có 8.267 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 18% so với cùng kì; 8.470 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tương đương cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng kí lên tới 267.178 tỉ đồng, tăng gần 77% bất chấp số doanh nghiệp đăng kí mới sụt giảm do Tết Nguyên đán. Vốn đăng kí bình quân trên doanh nghiệp thành lập mới đạt 32,3 tỉ đồng, cũng tăng hơn 115%. 

Lý giải của Cục đăng kí kinh doanh cho biết, sở dĩ có sự gia tăng đột biến trong tháng 1 là do một doanh nghiệp đăng kí thành lập tại Hà Nội với số vốn 144.000 tỉ đồng. Riêng công ty này đã chiếm 54% tổng số vốn đăng kí thành lập mới trong tháng. 

Đây thực sự là số vốn đăng kí rất ấn tượng, bởi tại Việt Nam hiện mới chỉ có 5 doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100.000 tỉ đồng. Trong đó đã có ba tập đoàn Nhà nước gồm PVN, EVN và Viettel. Hai cái tên còn lại gồm Formosa Hà Tĩnh và Vietnam Beverage (công ty mẹ của Sabeco) thuộc quyền chi phối của ThaiBev. Nếu góp đầy đủ vốn, “doanh nghiệp bí ẩn” kể trên có thể lọt danh sách những công ty có qui mô lớn nhất cả nước. 

Cơ cấu vốn đăng kí theo nhóm ngành cho thấy, vốn đăng kí kinh doanh mới lĩnh vực bất động sản trong tháng 1 là gần 160.000 tỉ đồng, gấp gần ba lần cùng kì, đây là nhóm ngành duy nhất tương thích với số vốn đăng kí 144.000 tỉ đồng. 

Ngoài ra, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có số vốn đăng kí hơn 22.200 tỉ đồng, tăng hơn 900%. 

Một doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội có số vốn đăng kí tới 144.000 tỉ đồng, cao hơn cả Viettel - Ảnh 2.

Nguồn: BM, Tổng cục thống kê (GSO)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tai-ha-noi-co-so-von-dang-ki-voi-144000-ti-dong-cao-hon-ca-viettel-20200226063859553.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/