Đại gia ngành sữa Việt Nam Nutifood công bố sẽ đầu tư vào Mỹ, mở rộng quy mô trang trại và phát huy lợi thế từ một bằng sáng chế về dinh dưỡng mới được cấp, theo Nikkei Asia.
Cuối tuần trước, Nutifood cho biết việc nhận được bằng sáng chế mới từ Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc tạo ra "các sản phẩm có giá trị khoa học cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế".
Theo hồ sơ của USPTO, công thức sữa bột của hãng có khả năng làm giảm "nguy cơ mắc các chứng rối loạn tiêu hóa và viêm đường hô hấp ở trẻ em".
Doanh nghiệp này đã thành lập Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Mỹ (Nutifood America Nutrition Science) và sẽ rót 3 triệu USD vào một dự án chăn nuôi bò sữa hữu cơ cùng một đối tác tại Mỹ.
Các kế hoạch khác bao gồm việc xây dựng một nhà máy tại Mỹ để sản xuất sữa bột xuất khẩu ngược về Việt Nam.
Nutifood hiện đang phân phối các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em tại Việt Nam, nơi việc phát triển chiều cao cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh.
Gần đây, Mỹ đã đề cập tới Việt Nam trong vấn đề buôn bán và xuất khẩu hàng giả, bao gồm cả thực phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Việt Nam đã nhanh chóng ứng phó bằng các chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái và các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ khác.
Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, đã đánh giá cao việc Nutifood nhập khẩu nguyên liệu từ hơn 20 đối tác tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam hiện là một trong 10 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của quốc gia này.
"Người tiêu dùng Việt Nam luôn ghi nhận các sản phẩm thực phẩm của Mỹ bởi chất lượng cao và độ an toàn," bà Brown phát biểu.
An toàn thực phẩm đang là một vấn đề ngày càng đáng lo ngại tại Việt Nam, khi các sản phẩm giả mạo hoặc nhiễm khuẩn thỉnh thoảng lại gây hoang mang dư luận. Nỗi lo này không chỉ dừng lại ở hàng hóa nội địa. Trong năm nay, Việt Nam cũng đã phải tiến hành một số đợt thu hồi sữa bột ngoại nhập theo các lệnh thu hồi trên quy mô toàn cầu.
Ngoài ra, Nutifood còn sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ lớn và người trưởng thành, hướng tới đối tượng khách hàng có nhu cầu cải thiện chức năng nhận thức, tiêu hóa, cũng như tăng cân và phát triển chiều cao, với sản lượng đạt mức hơn 5.000 tấn mỗi năm.
Nutifood hiện có các cơ sở sản xuất tại Australia và Thụy Điển, đồng thời nhập khẩu nguyên liệu từ các nhà cung cấp của Mỹ như Dairy America, Valley Milk và Hilmar.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-doanh-nghiep-sua-noi-dia-hiem-hoi-dau-tu-vao-my-se-xay-nha-may-va-xuat-khau-nguoc-ve-viet-nam-202652171737153.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/