Một doanh nghiệp là đối tác của Vingroup, Hòa Phát… vừa chốt hợp đồng 1.500 tỷ trong dự án Data Center cho Mỹ

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030.

Ngày 22/7, Tập đoàn Đại Dũng (DDC) công bố hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng) với đối tác chiến lược tại Mỹ.

Đại Dũng sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp phục vụ cho các dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) và Nhà máy điện khí tại Mỹ.

Điểm đáng chú ý trong hợp đồng xuất khẩu này là chiến lược ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu trong nước nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Cụ thể, thép Hòa Phát được lựa chọn là nhà cung cấp thép nguyên liệu chủ lực. 

Cùng với đó, Đại Dũng phối hợp với Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và các doanh nghiệp vận tải, cảng biển, logistics, bảo hiểm, ngân hàng để hình thành một chuỗi cung ứng đồng bộ từ khâu sản xuất thép đến thiết kế, chế tạo, kiểm soát chất lượng và xuất khẩu.

Hình ảnh dự án tại Mỹ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Đại Dũng cung cấp. Ảnh: DDC.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (tập đoàn Đại Dũng) được thành lập tháng 10/2009. Trụ sở chính đặt tại phường Tân Sơn Hòa, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1969), đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc.

Tại thời điểm tháng 6/2026, Đại Dũng có vốn điều lệ 2.239 tỷ đồng. Toàn bộ là nguồn vốn tư nhân trong nước, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Hệ sinh thái sản xuất của Đại Dũng hiện bao gồm 6 cụm nhà máy xây dựng trên diện tích gần 100 ha, đạt công suất 300.000 tấn/năm. Đơn vị này đang vận hành toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất, vận chuyển đến lắp dựng, với quy mô nhân sự hơn 6.000 người, trong đó có gần 1.000 kỹ sư.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trải dài trên 9 dòng sản phẩm chính: Nhà máy công nghiệp; Nhà cao tầng; Năng lượng tái tạo, Công nghiệp nặng; Trang trại nuôi cá, mô-đun Hydro; Đóng tàu, mô-đun cảng, mô-đun kỹ thuật; Ống, bồn, bồn chứa dầu; Kết cấu thép truyền tải điện, viễn thông, thép mạ kẽm nhúng nóng và Công trình kiến trúc.

Trước khi ký kết hợp đồng Data Center tại Mỹ, Đại Dũng là nhà thầu đảm nhận hạng mục mái vòm thép Nhà triển lãm Kim Quy thuộc dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (quy mô 90 ha tại Đông Anh, Hà Nội).

Hạng mục mái vòm mô phỏng nan mai rùa có tổng khối lượng thép 24.000 tấn, toàn bộ được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ASTM. Kết cấu này được thiết kế để chịu gió bão cấp 12, động đất cấp 8 với yêu cầu sai số tối đa chỉ 3mm. 

Do tiến độ tổng thể của dự án bị rút ngắn từ 2 năm xuống dưới 10 tháng, Đại Dũng thực hiện thi công mái vòm trong thời gian 5 tháng. 

Doanh nghiệp cho biết đã huy động hơn 1.000 công nhân và kỹ sư làm việc 3 ca (24/24), sử dụng cẩu siêu trọng 500 tấn và công nghệ quét laser 3D để lắp đặt ăn khớp hơn 100.000 nút cầu thép cùng ốc vít cường độ cao.

Mái vòm của Nhà triển lãm Kim Quy. Ảnh: DDC.

Cũng trong lĩnh vực hạ tầng trong nước, vào tháng 6 năm nay, Đại Dũng đã hoàn thành chế tạo và bàn giao 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản). 

Bên cạnh đó, Vingroup tiếp tục lựa chọn Đại Dũng làm nhà thầu cung cấp tổ hợp 5 thiết bị chuyên dụng phục vụ nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng cho các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Trong mảng công nghiệp nặng và kinh tế biển, doanh nghiệp đã hạ thủy tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT. Đồng thời, công ty ký kết hợp tác chiến lược để bàn giao cẩu RTG cho một đối tác châu Âu nhằm xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Trên thị trường quốc tế, năng lực của Đại Dũng từng được ghi nhận vào năm 2017 khi tham gia dự án xây dựng sân vận động phục vụ World Cup 2022 tại Qatar. 

Sau khi nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố về tiến độ, Đại Dũng đã tham gia cung cấp 6.000 tấn thép cho sân Lusail và toàn bộ 28.000 tấn thép cho sân Ras Abu Aboud (sân 974). Sân 974 được lắp ráp theo mô hình khối với thiết kế không mối hàn và biên độ sai số 2 mm.

Ngoài các dự án trên, doanh nghiệp này từng thi công mở rộng các sân bay Tuy Hòa, Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam, Indonesia. 

Danh sách đối tác, khách hàng của Đại Dũng ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như: GE, Chiyoda, Lotte E&C, Doosan, Sumitomo, Shimizu, Alstom, Thyssenkrupp, Kajima, Nippon Steel, Coteccons, Hòa Bình, Newtecons, Vinaconex, CC1, Petrovietnam, EVN...

Theo kế hoạch chiến lược dài hạn, đến năm 2030, Tập đoàn Đại Dũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy lên 120 ha, nâng công suất sản xuất đạt hơn 500.000 tấn thép mỗi năm và đưa doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-doanh-nghiep-la-doi-tac-cua-vingroup-hoa-phat-vua-chot-hop-dong-1500-ty-trong-du-an-data-center-cho-my-2026722154539768.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/