Một ‘đại bàng’ Mỹ bất ngờ chọn Việt Nam làm đại bản doanh sản xuất sản phẩm phức tạp nhất, bắt đầu từ năm sau

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ chuyển hướng sang Việt Nam và Ấn Độ nhằm tăng sản lượng.

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Google đã thông báo với các nhà cung cấp về kế hoạch di dời toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh, đồng hồ và tai nghe không dây Pixel ra khỏi Trung Quốc từ năm sau.

Theo Nikkei Asia, những năm gần đây, Google đã tích cực mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, dù hiện tại phần lớn sản lượng của hãng vẫn nằm ở quốc gia này. 

Theo các nguồn tin trực tiếp nắm rõ vấn đề, việc phát triển và sản xuất thành công các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam trong năm nay (vốn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn so với đồng hồ hay tai nghe) đã tiếp thêm sự tự tin để Google quyết định chọn năm 2027 làm cột mốc rút toàn bộ dây chuyền sản xuất Pixel khỏi Trung Quốc.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Google sẽ trở thành thương hiệu công nghệ toàn cầu thứ hai, sau Samsung, hoàn toàn tách rời chuỗi sản xuất điện thoại thông minh khỏi Trung Quốc.

Một nguồn tin am hiểu kế hoạch này nhận định: "So với Apple, Google không gặp bất kỳ áp lực nào khi rời khỏi Trung Quốc vì họ vốn không bán điện thoại Pixel tại thị trường này. Quá trình chuyển đổi sang Việt Nam cũng diễn ra rất suôn sẻ, bởi Samsung đã xây dựng sẵn một hệ sinh thái chuỗi cung ứng điện thoại thông minh tại đây mà Google hoàn toàn có thể tận dụng."

Trước đó, Google việc chuyển khâu phát triển sản phẩm mới cho các dòng Pixel cao cấp từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã thông báo với các nhà cung cấp về kế hoạch tăng doanh số xuất xưởng điện thoại Pixel từ 8% đến 10% trong năm nay (so với mức khoảng 12 triệu máy của năm ngoái), bất chấp chi phí chip nhớ đang tăng phi mã. 

Động thái này xuất phát từ kỳ vọng lớn của Google rằng điện thoại thông minh sẽ là cánh cổng quan trọng đưa người dùng tiếp cận các ứng dụng trí tuệ nhân tạo Gemini của hãng.

Theo một nguồn tin, để gia tăng lợi thế đàm phán mua chip nhớ với các đối tác như Micron, Samsung hay SK Hynix, Google đã gộp chung các đơn đặt hàng chip dành cho mảng điện toán đám mây với đơn hàng cho mảng điện thoại thông minh.

"Chiến lược của điện thoại Pixel năm nay là: Chủ động tấn công. Chúng tôi nhận được chỉ thị rằng dòng điện thoại Pixel phải giữ vững đà tăng trưởng sản lượng bằng mọi giá," nguồn tin này tiết lộ.

Một giám đốc điều hành của công ty chuyên cung cấp linh kiện cho Google và Xiaomi chia sẻ với Nikkei Asia rằng, gã khổng lồ công nghệ Mỹ là một trong số ít các nhà sản xuất điện thoại thông minh không hề hạ mức dự báo sản lượng xuất xưởng trong năm nay.

"Thị phần điện thoại Pixel của Google hiện vẫn khá khiêm tốn, do đó dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, nhờ lợi nhuận khổng lồ từ mảng điện toán đám mây gánh vác, việc chi phí chip nhớ tăng vọt cũng không phải là gánh nặng quá lớn đối với họ," vị giám đốc này nhận định. "Họ thậm chí có thể giành lấy thị phần từ tay Apple tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu khi Apple rục rịch tăng giá iPhone."

Tuần trước, Google đã trình làng các dòng điện thoại cao cấp (flagship) mới nhất của mình, bao gồm Pixel 11, Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro Fold, với mức giá khởi điểm là 899 USD cho phiên bản bộ nhớ 256GB. Mức giá này cao hơn thế hệ tiền nhiệm Pixel 10, vốn có giá 799 USD cho phiên bản 128GB.

Ông Gerrit Schneemann, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết Google tỏ ra thận trọng hơn trong việc tăng giá các dòng máy hiện tại khi so sánh với các thương hiệu như Samsung hay Motorola – những hãng đã có động thái tăng giá rõ rệt đối với các sản phẩm tầm trung.

"Tại Mỹ, Google đã rất thành công trong việc chuyển hóa các chiến dịch khuyến mãi thành doanh số thực tế. Xu hướng cao cấp hóa thị trường tiếp tục diễn ra trong quý 2. Đặc biệt, các dòng Pixel 9a và 10a đang nằm trong một phân khúc giá cực kỳ hấp dẫn, nhất là khi xét đến áp lực giá ở thị trường điện thoại trả trước và việc ngày càng ít đối thủ cạnh tranh," ông Schneemann phân tích.

Theo Nikkei Asia, bên cạnh Google, Apple và Huawei cũng nằm trong số ít các nhà sản xuất điện thoại đang đặt mục tiêu tăng sản lượng bất chấp tình trạng khủng hoảng chip. 

Ở chiều ngược lại, Xiaomi, Oppo và Vivo đã nhiều lần phải hạ dự báo trong năm nay do gặp khó khăn trước tình trạng chi phí chip nhớ cũng như các nguồn cung chip khác tăng đột biến.

Chính CEO Apple là Tim Cook cũng thừa nhận rằng công ty sẽ phải trả chi phí đắt đỏ hơn cho linh kiện chip nhớ trên toàn bộ các dòng sản phẩm trong quý này. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ hiện đã tiến hành tăng giá đối với các dòng MacBook và iPad hiện tại, cũng như giá bán iPhone tại thị trường Nhật Bản.

Hiện Google chưa đưa ra phản hồi nào trước yêu cầu bình luận của Nikkei Asia.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mot-dai-bang-my-bat-ngo-chon-viet-nam-lam-dai-ban-doanh-san-xuat-san-pham-phuc-tap-nhat-bat-dau-tu-nam-sau-202681914552569.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/