Mbappe và nhiều ngôi sao bóng đá nhiễm COVID-19

Kylian Mbappe, Neymar, hay David Beckham là những cái tên mới trong danh sách các ngôi sao của làng bóng đá nhiễm COVID-19.

Theo CNN, liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vừa xác nhận ngôi sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe đã dương tính với SARS-CoV-2.

FFF cho biết Mbappe đã được xét nghiệm COVID-19 vào sáng hôm qua và cho kết quả dương tính, ngay sau đó anh được đưa đi cách li khỏi đội tuyển quốc gia Pháp. Pháp dự kiến sẽ có trận đấu trước Croatia trên sân nhà ở Paris trong giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League).

Hàng loạt ngôi sao bóng đá nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Mbappe trong trận đấu bóng đá UEFA Nations League với Thụy Điển vào thứ Bảy. (Ảnh: CNN).

Cầu thủ 21 tuổi này là cầu thủ thứ bảy của PSG (Paris Saint-Germain) nhiễm COVID-19 trong những tuần gần đây. Vào tuần trước, tiền đạo người Brazil Neymar là một trong sáu cầu thủ khác được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo qui định nghiêm ngặt của cơ quan điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP), các buổi tập chung của đội sẽ bị hủy bỏ nếu một đội bóng có ít nhất bốn ca dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tám ngày, và các trận đấu có thể bị hoãn, Bangkokpost cho biết.

Trước đó, ngày 27/8, trong khi chuẩn bị cho mùa giải mới (Ngoại hạng Anh 2020 - 2021), Chelsea đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi có tới 8 cầu thủ phải vắng mặt trước mùa giải do nhiễm COVID-19.

The Blues đã xác nhận một số cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được cách li sau đó để hạn chế nguy cơ lây lan thêm trong đội hình của Frank Lampard.

Hàng loạt ngôi sao bóng đá nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Christian Pulisic, Tammy Abraham và Fikayo Tomori trên đảo Mykonos. (Ảnh: Tammy Abraham).

Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic và Fikayo Tomori đều đang thực hiện cách li sau kì nghỉ trên đảo Mykonos của Hy Lạp trước khi bắt đầu đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Vợ chồng David Beckham nhiễm COVID-19

Theo Dailymail, David và Victoria Beckham được cho là đã nhiễm COVID-19 khi tham dự một bữa tiệc ở Los Angeles đầu tháng Ba vừa qua, Victoria đã buộc cả gia đình phải cách li hơn hai tuần sau khi một số nhân viên của họ xác nhận nhiễm COVID-19.

Theo một báo cáo mới nhất, huyền thoại bóng đá 45 tuổi và vợ đang lo sợ họ là những người siêu lây nhiễm khi một số nhân viên của họ cũng bị nhiễm COVID-19 sau hai tuần đi khắp thế giới cùng các con của họ.

Hàng loạt ngôi sao bóng đá nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Ảnh chụp vợ chồng David Beckham ở Cotswolds ngày 6/3. (Ảnh: Vitoria Beckham).

Nhà Beckhams đã bay từ Los Angeles đến Vương quốc Anh để dự sinh nhật lần thứ 21 của cậu con trai Brooklyn ở Cotswolds ngày 4/3, sau đó trở lại Mỹ vào ngày 11/3 để tham dự sự kiện ra mắt đội bóng mới của David ở Florida, cuối cùng trở lại Cotswolds hôm 19/3 trước khi nơi đây bị phong toả.

Có thông tin cho rằng khi ở Miami, David đã bắt đầu cảm thấy không khoẻ, còn vợ bị đau họng và sốt cao ngay sau đó. Victoria thực sự hoảng loạn và đã buộc cả gia đình phải cách li nghiêm ngặt trong hơn hai tuần theo qui định của chính phủ Anh.

Để phòng chống dịch COVID-19, các trận đấu bóng đá ở châu Âu hiện đang diễn ra nhưng không có khán giả tới sân cổ vũ. Tất cả các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện các đội bóng đều được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phòng tránh dịch, ngay cả việc đeo khẩu trang.

Tối hôm 5/9, Cristiano Ronaldo có mặt trên khán đài trong lúc đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu giải Nations League 2020. Do bị nhiễm trùng ở ngón chân nên Ronaldo không thể tham gia trận đấu này. Khi đó, anh quên đeo khẩu trang. CR7 đã lập tức đeo khẩu trang trở lại sau khi một nữ nhân viên đến tận nơi nhắc nhở. Clip ghi lại khoảnh khắc này đã được cộng đồng chú ý và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Cristiano Ronaldo bị nhắc nhở đeo khẩu trang. (Video: Esporte Interativo).



Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-ngoi-sao-bong-da-nhiem-covid-19-20200908162955961.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/