Lùi thời hạn đấu giá 44,2 triệu cổ phần Vocarimex sang năm 2021

Theo kế hoạch ban đầu, lô cổ phần của SCIC tại Vocarimex sẽ được đem bán đấu giá vào ngày 22/12.

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có thông báo lùi thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần của đơn vị này tại Tổng Công ty Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) sang 14h30 ngày 7/1/2021.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, SCIC sẽ đưa hơn 44,2 triệu cổ phần, tương đương 36,3% vốn điều lệ của Vocarimex ra bán đấu giá trọn lô vào 14h30 ngày 22/12 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Với giá bán khởi điểm là 18.540 đồng/cp, nếu thương vụ thành công, SCIC sẽ thu về tối thiểu hơn 819 tỉ đồng.

Một số nội dung khác cũng được điều chỉnh như thời gian nộp tiền đặt cọc diễn ra từ ngày 1/12/2020 đến 15h30 ngày 6/1/2021, thời hạn nộp phiếu tại tổ chức đấu giá từ 9h đến 14h ngày 7/1/2021.

SCIC cũng lưu ý đến 14h30 ngày 7/1/2021, vì lý do việc tiếp tục triển khai bán cổ phần tại Vocarimex không được cơ quan chức năng phê duyệt dẫn đến việc không tổ chức được buổi đấu giá thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và không được hưởng lãi phát sinh từ tiền cọc.

Trong thời gian gần đây, SCIC cũng cho biết đã có hai nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần tại Vocarimex là Tập đoàn KIDO và cá nhân Trần Hoàng Nam.

Sự góp mặt của KIDO trong lần đấu giá này không gây bất ngờ khi tập đoàn đang sở hữu 51% vốn điều lệ của Vocarimex. Nếu đấu giá thành công, KIDO dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 87,3% vốn cổ phần.

Nhân tố đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Trần Hoàng Nam, nhà đầu tư cá nhân cũng đăng ký tham gia cạnh tranh đấu giá lô cổ phần trên với KIDO.

Trường hợp đấu giá thành công, ông Nam sẽ phải chi ra tối thiểu 820 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 36,3% vốn cổ phần, chỉ đứng sau cổ đông lớn nhất là KIDO. Ông Trần Hoàng Nam không thuộc ban lãnh đạo của KIDO hay Vocarimex, cũng như chưa có bất cứ liên hệ nào giữa ông Nam và hai doanh nghiệp này.

Đây là lần thứ ba SCIC bán đấu giá cổ phần tại Dầu thực vật Việt Nam. Hai lần thoái vốn trước đó đều bất thành do không có nhà đầu tư nào đăng kí mua.

Lần gần nhất là tháng 10 vừa qua, khi SCIC thông báo chào bán cạnh tranh cả lô hơn 44,2 triệu cổ phần tại Vocarimex với giá khởi điểm là 22.690 đồng/cp, cao hơn 18% so với giá đấu lần này. Tháng 8/2019, SCIC muốn đấu giá trọn lô số cổ phần trên với mức giá khởi điểm là 22.300 đồng/cp, dự thu tối thiểu gần 986 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/lui-thoi-han-dau-gia-442-trieu-co-phan-vocarimex-sang-nam-2021-20201223095725526.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/