Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ chủ tịch

Chiều nay (1/3), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón diễn ra sau 60 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958, hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ chủ tịch - Ảnh 1.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Phủ Chủ tịch, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia (Nguồn: Dân Trí)

 Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra lúc 15h30 tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ chủ tịch - Ảnh 2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự (Nguồn: Báo Chính phủ).

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ chủ tịch - Ảnh 3.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự (Nguồn: Báo Chính phủ).


Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ chủ tịch - Ảnh 4.

An ninh khu vực khách sạn Melia được thắt chặt. (Nguồn: Dân Trí)


Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên được thiết lập ngày 31/1/1950, do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp.

Gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố, phát triển.

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên năm 2010 đạt trên 16 triệu USD, năm 2011 là 10 triệu USD, năm 2012 là 15 triệu USD, năm 2013 đạt khoảng 12,4 triệu USD.

Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2014 đạt 8 triệu USD, năm 2015 đạt 11,6 triệu USD; năm 2016 đạt 2,99 triệu USD (toàn bộ là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên). Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Triều Tiên 7,3 triệu USD (chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo); 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất sang Triều Tiên 497.000 USD.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chu-tich-trieu-tien-duoc-don-voi-nghi-thuc-cao-nhat-danh-cho-nguyen-thu-quoc-gia-2019030114232173.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/