Không phải vàng hay chứng khoán Mỹ, dầu thô mới là tài sản tăng giá lớn nhất trong 2019

2019 đã kết thúc, và đối với giới đầu tư năm vừa qua thực sự là một câu chuyện về sự lội ngược dòng.

Bất chấp bối cảnh biến động tăng cao, căng thẳng thương mại leo thang, bất ổn Brexit, và dự báo suy thoái, 2019 đã diễn ra một cách dễ chịu đến không ngờ. 

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã sử dụng vũ khí bị hạn chế để mang tới sự kích thích bổ sung, và các thị trường trên toàn thế giới đã tăng vọt, theo đó kéo dài chuỗi tăng trong một thập kỉ. 

Cuối năm 2019, tất cả tài sản lớn đều tăng. Trong đó, chỉ số S&P 500 tăng mạnh để ghi nhận năm tốt nhất kể từ 2013.

Dưới đây là tổng hợp của Viusal Capitalist về bảng xếp loại sự thể hiện của những tài sản lớn trong 2019:

Không phải vàng hay chứng khoán Mỹ, dầu thô mới là tài sản tăng giá lớn nhất trong 2019 - Ảnh 1.

Lưu ý: tất cả chỉ số được thống kê (như S&P 500, Russell 2000) đang sử dụng tổng lợi nhuận, với cổ tức được tái đầu tư.

Theo đó, các loại tài sản lớn đều có lợi nhuận dương trong năm 2019. Sự khác biệt duy nhất là qui mô của lợi nhuận. 

Mặc dù cổ phiếu đã trải qua một vài đợt tăng lớn nhất trong năm vừa qua, tài sản giành chiến thắng lại là dầu thô. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ khởi đầu 2019 ở khoảng 46 USD/thùng và kết thúc năm trên 61 USD/thùng, tăng 34%. Và với căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran, giá năng lượng có thể tăng cao hơn trong 2020.

Sự thể hiện của các ngành trên S&P 500

Điều đang chú ý là sự gia tăng của giá dầu không đủ để thúc đẩy cổ phiếu năng lượng, ngành công nghiệp ghi nhận sự thể hiện tệ nhất trên S&P 500.

Nguyên nhân là dù giá dầu tăng trong năm ngoái, khí đốt tự nhiên lại giảm giá khoảng 26%. Sự sụt giảm đã loại bỏ hoàn toàn đà tăng của giá dầu, khiến các nhà sản xuất năng lượng rơi xuống cuối danh sách xếp loại.

Không phải vàng hay chứng khoán Mỹ, dầu thô mới là tài sản tăng giá lớn nhất trong 2019 - Ảnh 2.

Trong khi đó, cố phiếu công nghệ đã có một năm xuất sắc trong 2019.

Ngành công nghệ, dẫn đầu bởi sự phục hồi lớn từ Apple, là người chiến thắng lớn với mức tăng hơn 80% trong năm qua. Các ngành công nghiệp mạnh khác trong S&P 500 gồm dịch vụ viễn thông và tài chính. 

Cuộc chiến tiền tệ

Nhìn sang biến động của các đồng tiền trong 2019, Visual Capitalist đã liệt kê biến động của rỏ tiền tệ so với USD:

Không phải vàng hay chứng khoán Mỹ, dầu thô mới là tài sản tăng giá lớn nhất trong 2019 - Ảnh 3.

Đồng tiền có biến động tăng lớn nhất trong năm là đô la Canada, tăng hơn 5% một phần nhờ sự gia tăng của giá dầu. Trong khi đó, đồng tiền trượt giá lớn nhất là euro, giảm 2% so với USD. 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đồng tiền ảo Bitcoin đã có sự phục hồi rất mạnh mẽ trong 2019, tăng hơn 90% so với đồng bảng xanh. 

Người thắng và kẻ thua

Cuối cùng là danh sách về người thắng và người thua trong năm vừa qua, kết hợp tất cả yếu tố trên và hơn thế nữa.

Không phải vàng hay chứng khoán Mỹ, dầu thô mới là tài sản tăng giá lớn nhất trong 2019 - Ảnh 4.

Cả thị trường chứng khoán Hy Lạp và Nga đều có năm thành công lớn. Các thương hiệu thịt chế biến từ thực vật cũng chiếm được sự quan tâm của các nhà đầu tư, với Beyond Meat dẫn đầu danh sách người chiến thắng. 

Palladium cũng là một hàng hóa nổi bật, với mức tăng 59% trong năm 2019. 

Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng được lựa chọn vào danh sách những người thua cuộc, vì có mức tăng trưởng chung thấp nhất trên S&P 500. Trong khi đó, Macy’s và Abiomed là hai trong số những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhưng đã có một năm tồi tệ nhất trong 2019.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khong-phai-vang-hay-chung-khoan-my-dau-tho-moi-la-tai-san-tang-gia-lon-nhat-trong-2019-20200107203215298.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/