Không nghỉ học, sinh viên Nhật được bảo vệ trước nCoV như thế nào?

Trong khi các trường tại Trung Quốc hoãn thời gian nhập học của sinh viên, đại học ở Nhật hoạt động bình thường với những biện pháp phòng ngừa nCoV.

Theo thống kê của SCMP, Nhật Bản phát hiện 89 ca lây nhiễm virus corona, tính đến ngày 11/2.

Japan Times cho biết quốc gia này vẫn cho học sinh, sinh viên đi học bình thường. Việc đóng cửa trường chỉ xảy ra tại thành phố có dịch như Nara thay vì toàn tỉnh. Bên cạnh đó, những chính sách, biện pháp bảo vệ sức khỏe trong ngành giáo dục được chú ý.

Đại học Ritsumeikan (trụ sở chính ở Kyoto), nơi có khoảng 1.400 sinh viên Trung Quốc, đã gọi điện và gửi email trực tiếp cho 25 sinh viên nước ngoài đến từ Vũ Hán đang theo học tại trường. Ban giám hiệu nhắc nhở sinh viên về các biện pháp phòng tránh và hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Ngoài ra, theo đại diện nhà trường, Đại học Ritsumeikan hiện còn 2 sinh viên Nhật tại Vũ Hán theo chương trình trao đổi với Trung Quốc.

Không nghỉ học, sinh viên Nhật được bảo vệ trước nCoV như thế nào? - Ảnh 1.

Các trường đại học tại Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường và có những biện pháp phòng ngừa dịch virus corona cho sinh viên.

Ritsumeikan Trust, cơ quan điều hành các trường đại học tại Nhật Bản, cho biết tất cả sinh viên và nhân viên từ Trung Quốc sẽ được kiểm tra sức khỏe kỹ. Trường kêu gọi những người có dấu hiệu sốt, triệu chứng bệnh hô hấp thông báo ngay với cơ quan chức năng. Những người còn lại sẽ được theo dõi sức khỏe, cách ly trong vòng 2 tuần.

Bên cạnh đó, tất cả cơ sở vật chất tại trường đều được khử trùng, đảm bảo vệ sinh thường xuyên.

Ở một diễn biến khác, Đại học Ritsumeikan châu Á Thái Bình Dương ở thành phố Beppu, tỉnh Oita, Nhật Bản, đã hủy bỏ toàn bộ chương trình giao lưu sinh viên tới Trung Quốc. Đồng thời, họ hủy bỏ kế hoạch gửi 3 sinh viên trao đổi sang Trung Quốc trong tháng 2.

Cùng quyết định với trường Ritsumeikan, Đại học Doshisha ở Kyoto và Đại học Khoa học Tokyo cũng tạm hoãn các chương trình giao lưu nước ngoài, nhằm đảm bảo sức khỏe cho sinh viên.

“Chúng tôi yêu cầu những sinh viên trở về từ Trung Quốc tự cách ly tại nhà trong 14 ngày”, một đại diện của Đại học Gakushuin ở Tokyo cho biết. Ban giám hiệu của trường cũng nhắc nhở, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa virus corona với sinh viên qua email.

Một số sinh viên Nhật Bản lo ngại việc không thể trở lại Trung Quốc trong đợt dịch sẽ ảnh hưởng khoản trợ cấp của họ khi du học. Đại diện tổ chức quản lý du học sinh của Nhật Bản khẳng định họ sẽ giải quyết vấn đề tài chính một cách linh hoạt để sinh viên không phải chịu thiệt thòi.

Du học sinh quyết định ở lại Vũ Hán Du học sinh từ Mauritius quyết định ở lại Vũ Hán (Trung Quốc), nơi tâm điểm bùng phát dịch virus corona, vì cho rằng nơi đây đủ an toàn với anh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khong-nghi-hoc-sinh-vien-nhat-duoc-bao-ve-truoc-ncov-nhu-the-nao-2020021122272732.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/