Khánh Hòa thêm 22 ca COVID-19 mới, 74 bệnh nhân được chữa khỏi

Sáng ngày 29/7, Khánh Hòa ghi nhận 22 ca COVID-19 mới tại TP Nha Trang, TX Ninh Hòa và huyện Diên Khánh. Đồng thời, Khánh Hòa đã điều trị khỏi bệnh cho thêm 74 bệnh nhân.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 17h ngày 28/7 đến 7h ngày 29/7, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Nha Trang, TX. Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.

Trong đó, có 6 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại TP Nha Trang gồm Phước Đồng (2 ca), Vĩnh Lương (1 ca), Vĩnh Hải (1 ca), Vĩnh Hiệp (1 ca), Ngọc Hiệp (1 ca)

Ngoài ra, có hai trường hợp ghi nhận tại khu phong tỏa và 14 trường hợp ghi nhận tại cơ sở cách ly tập trung.

Khánh Hòa thêm 22 ca COVID-19 mới và có thêm 74 bệnh nhân được chữa khỏi - Ảnh 1.

Hơn một tháng qua Khánh Hòa đã ghi nhận 1.677 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chữa khỏi cho 395 ca và có 18 ca tử vong. (Ảnh: Khải An).

CDC Khánh Hòa đã khoanh vùng, truy vết thêm 23 trường hợp F1; 34 trường hợp F2. Tiếp tục điều tra, xác minh các mốc dịch tễ liên quan đến ca bệnh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; phun khử khuẩn xử lý môi trường những khu vực, điểm nguy cơ bệnh nhân có đi qua.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, từ ngày 28/7 đến 7h ngày 29/7, Khánh Hòa có 74 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và một trường hợp tử vong. Hiện toàn tỉnh đang điều trị 1.027 bệnh nhân.

Từ ngày 23/6 đến 7h ngày 28/7, Khánh Hòa đã ghi nhận 1.677 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chữa khỏi cho 395 ca và có 18 ca tử vong.

Khánh Hòa đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 4.113 trường hợp F1 và cho cách ly tại nhà 10.436 trường hợp F2. Phong tỏa tạm thời 120 địa điểm có liên quan các ca dương tính.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/khanh-hoa-them-22-ca-covid-19-moi-74-benh-nhan-duoc-chua-khoi-202107290738438.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/