|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Kaspersky: Một nửa người dùng internet ĐNÁ bị mất tiền vì lừa tình qua mạng

14:34 | 12/02/2022
Chia sẻ
Trong không khí ngày lễ tình nhân Valentine, hãng bảo mật Kaspersky đã công bố nhiều số liệu gây bất ngờ, qua đó nêu cao cảnh giác với hình thức lừa đảo qua hẹn hò online.

Không thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng hẹn hò online, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nhu cầu kết nối các mối quan hệ qua mạng tăng cao. Hãng bảo mật Kaspersky đã tiến hành nghiên cứu và công bố những con số phản ánh tình trạng người dùng mạng bị lừa tiền qua hẹn hò online.

Nghiên cứu của Kaspersky tiết lộ rằng 18% trong số 1.007 người trưởng thành được khảo sát ở Đông Nam Á (SEA) sử dụng mạng xã hội chủ yếu để tìm kiếm mối quan hệ hẹn hò. Tuy nhiên, hẹn hò trên mạng thường đi kèm với rủi ro về tình cảm lẫn tài chính. 

Nghiên cứu "Lập bản đồ con đường an toàn cho tương lai của thanh toán kỹ thuật số ở Châu Á Thái Bình Dương" của Kaspersky cho thấy gần một nửa người dùng (45%) ở Đông Nam Á (SEA) bị mất tiền vì lừa đảo qua mạng.

Hai thế hệ lớn tuổi nhất là Baby Boomer và Silent, ghi nhận tỷ lệ phần trăm cao nhất, với khoản mất mát tài chính lên tới dưới 100 USD. 

Trong khi đó, nhóm tuổi cao tuổi nhất - Silent bị mất nhiều tiền nhất, họ thừa nhận mất 5.000 - 10.000 USD khi lỡ sa vào các mối quan hệ tình ái trên mạng. 8% thế hệ Gen Z cho biết họ đã mất hơn 10.000 USD vì lừa tình qua mạng. 

Phân nửa người dùng mạng Đông Nam Á bị mất tiền vì lừa tình qua mạng - Ảnh 1.

Tổn thất của các vụ mất tiền thông qua lừa tình ở Đông Nam Á hầu hết đều ở mức dưới 100 USD. (Nguồn: Kaspersky).

"Khi còn trẻ, chúng ta có xu hướng tò mò hơn và liều lĩnh hơn một chút. Khi chúng ta già đi, chúng ta có rất nhiều thời gian trong tay và đi kèm là khoản tiền hưu trí trong tài khoản. Tội phạm mạng biết những thực tế này cũng như hiểu rõ tâm lý cô đơn và khao khát tìm được "người tâm sự" khi phải ở nhà do đại dịch COVID-19", Chris Connell, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Kaspersky giải thích.

Lừa tình trên mạng đang gia tăng kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trên toàn thế giới. Khi việc đi lại bị hạn chế, Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, trở thành phương tiện kết nối chủ yếu với mọi người. 

Vượng Phát