Iran đóng cửa Eo biển Hormuz

Ngày 12/7, Iran cho biết đã đóng cửa Eo biển Hormuz sau khi một con tàu di chuyển trên tuyến đường không được Tehran phê duyệt bị tấn công. Đồng thời, nước này cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào liên quan đến vụ việc này đều sẽ phải đối mặt với một "phản ứng nghiêm khắc".

Trong một tuyên bố mới đây, lực lượng Hải quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Một con tàu gây nguy hại cho an ninh hàng hải bằng cách tắt các hệ thống nhận diện của mình đã bị tấn công và bị buộc phải dừng lại", theo Reuters.

Tuyên bố cho biết một số tàu đã di chuyển trên "lộ trình trái phép" và phớt lờ các cảnh báo điều chỉnh lại hướng đi. Lực lượng Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết eo biển này đã bị đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới" và cho đến khi "sự can thiệp của Mỹ ở khu vực này chấm dứt". Hải quân Iran tuyên bố, các hành động gây hấn nhằm vào Iran "bị đáp trả bằng một phản ứng nghiêm khắc".

Các quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với các phóng viên hôm Thứ Sáu (10/7) rằng Mỹ đang yêu cầu Iran phải tuyên bố công khai về việc chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong eo biển. Đồng thời, tất cả làn đường phải được mở mà không áp dụng phí qua lại đối với tuyến đường thủy này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Sáu (10/7) cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán bất chấp sự leo thang xung đột trong tuần này, đồng thời tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn.

Một nguồn tin cấp cao từ Iran chia sẻ với Reuters rằng Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan đã đồng ý đàm phán vào Thứ Bảy (11/7), trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi có mặt tại Oman. Hiện chưa rõ các nỗ lực này có thành công hay không.

Theo một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Araqchi và Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi đã gặp nhau tại Oman để trao đổi "quan điểm về các cơ chế phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz".

Cơ quan thông tấn nhà nước Oman sau đó cho biết các nhà đàm phán của Oman và Iran sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận "ở cấp độ kỹ thuật và chính trị".

Oman đang hỗ trợ trung gian để chấm dứt cuộc xung đột này. 

Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đã đi qua Eo biển Hormuz trước khi cuộc chiến diễn ra, và việc Iran phong tỏa hiệu quả tuyến đường thủy này đã khiến giá năng lượng tăng vọt, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu.

CNN đưa tin hôm 11/7 rằng Oman đã đưa ra một dự thảo đề xuất cho eo biển này, bao gồm quyền tự do hàng hải qua hành lang phía nam thuộc lãnh hải của Oman. Kế hoạch này yêu cầu các tàu thuyền đi qua hành lang phía bắc thuộc lãnh hải Iran phải có sự chấp thuận trước từ phía Iran, mặc dù sẽ không có bất kỳ khoản phí nào được áp dụng, CNN cho biết.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận về báo cáo của CNN.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/iran-dong-cua-eo-bien-hormuz-202671284015951.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/