[Infographic] Việt Nam thuộc nhóm quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới năm 2019

Trong năm 2019, Việt Nam tiếp nhận dòng tiền kiều hối lên tới 16,7 tỉ USD, xếp thứ 9 trong danh sách nhận kiều hối nhiều nhất thế giới xét theo giá trị tuyệt đối.

Kiều hối là số tiền được chuyển từ những người đang trú ngụ hay là lao động ở nước ngoài đến thân nhân của họ ở quê nhà.

Theo thống kê của World Bank, trong năm 2019, Ấn Độ là quốc gia đứng đầu danh sách những quốc gia/ vùng lãnh thổ nhận nhiều tiền kiều hối nhất trên thế giới với 82,2 tỉ USD, xếp trên Trung Quốc với 70,3 tỉ USD và Mexico với 38,7 tỉ USD.

Trong năm 2019, số tiền kiều hối về Việt Nam do World Bank ghi nhận ở mức 16,7 tỉ USD. Với con số này, Việt Nam xếp thứ 9 trong số những quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất. Như vậy, số lượng tiền kiều hối Việt Nam tiếp nhận đã tương đương với 6,4% so với GDP danh nghĩa.

World Bank dự đoán dòng tiền kiều hối có thể chạm mốc xếp xỉ 600 tỉ USD trong năm 2021. Số tiền này sẽ tương đương hoặc vượt qua số tiền lưu chuyển tới các quốc gia dưới hình thức vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI).

[Infographic] Việt Nam lọt nhóm quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

(Nguồn: Visual Capitalist/ World Bank, Việt hoá: Thái Sơn)


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/infographic-viet-nam-thuoc-nhom-quoc-gia-nhan-kieu-hoi-nhieu-nhat-the-gioi-nam-2019-20200220234653158.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/