Họp báo vụ Thủ Thiêm: 'TP HCM đang kiểm điểm, sẽ truy cứu trách nhiệm cựu lãnh đạo thành phố'

Tại buổi họp báo công bố về tiến độ khắc phục sai phạm tại KĐT mới Thủ Thiêm theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết TP đang kiểm điểm, sẽ truy cứu cả trách nhiệm đối với các cán bộ cấp cao, cựu lãnh đạo thành phố theo diện Trung ương quản lí.

Mở đầu buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, đọc báo cáo khái quát về dự án Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

2-2014-1561629479134829190614

Một góc KĐT mới Thủ Thiêm. (Ảnh tư liệu: Lê Giang)

Theo báo cáo, KĐT mới Thủ Thiêm được qui hoạch là một trung tâm mới của TP HCM, chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp.

Qui hoạch Thủ Thiêm không hướng đến mục tiêu kinh doanh bất động sản (BĐS) hay đạt lợi nhuận từ việc khai thác đất. Trong tổng 657 ha đất qui hoạch KĐT mới Thủ Thiêm, phần diện tích khai thác thương mại chỉ khoảng 194 ha, chiếm gần 30%.

Còn phần lớn diện tích KĐT sẽ được dành để xây các công trình công cộng như quảng trường trung tâm, công viên bờ sông, trung tâm tài chính, trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế...

Về số tiền hơn 26.000 tỉ đồng mà Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP HCM thu hồi, bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính TP HCM thông tin, số tiền này thành phố dùng để chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án KĐT mới Thủ Thiêm. Vì vậy, việc thu hồi phải quyết toán được dự án bồi thường.

Ngày 8/8, UBND TP đã kiến nghị Thủ tướng cho phép thành phố được tiếp tục thực hiện dự án này. Nếu Thủ tướng chấp thuận, Sở Kế hoạch và Tài chính sẽ tham mưu thành phố đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình HĐND thành phố mới có thể thu hồi.

Báo Zing.vn tiếp tục đặt câu hỏi: Nếu Thủ tướng không chấp thuận kiến nghị của UBND TP thì điều gì sẽ xảy ra, thành phố có phương án nào khác không? Thành phố đã trao đổi với Đại Quang Minh về số tiền 1.800 tỉ đồng ở doanh nghiệp này chưa và họ có phản hồi gì về việc này không?

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, số tiền này là của ngân sách thành phố, thành phố giao nhiệm vụ thêm cho doanh nghiệp nhưng họ chưa làm. Doanh nghiệp sẽ phải trả về ngân sách. 

Vị này cho hay, khi thành phố đặt vấn đề thu hồi số tiền này, phía Đại Quang Minh đồng ý phối hợp.

Đại diện Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm giải thích thêm, số tiền 1.800 tỉ đồng được tạm ứng cho Đại Quang Minh để làm quảng trường. Chi phí dự án tính theo thời điểm năm 2013, dù giá vật tư tăng thì vẫn phải tính theo giá năm 2013. 

Công ty Đại Quang Minh đồng ý nộp lại số tiền trên cùng lãi suất phát sinh, tiền lãi được tính theo lãi suất thời hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại cổ phần. TP HCM đang xem xét về đề nghị này.

Trả lời về trách nhiệm của các cá nhân cụ thể liên quan đến sai phạm tại Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan thông tin, thành phố đang kiểm điểm, các sở ngành đang triển khai việc này.

Đã qua nhiều thời kì, nhiều người không còn công tác, một số người ở xa... nhưng đến ngày 30/9 phải có kết quả báo cáo UBND TP. 

Việc truy cứu trách nhiệm đối với các cán bộ cấp cao, cựu lãnh đạo thành phố theo diện Trung ương quản lí thì phải chờ Trung ương xem xét.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hop-bao-ve-khac-phuc-sai-pham-o-thu-thiemphat-trien-kdt-moi-thu-thiem-khong-nham-muc-tieu-kinh-doanh-bds-20190814171559561.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/