Hơn 1.100 người thiệt mạng vì cuộc tấn công của Hamas, Mỹ tăng cường viện trợ cho Israel

Cuộc tấn công của các tay súng Hamas vào Israel đã bước sang ngày thứ ba, khiến hơn 1.100 thiệt mạng.

Người đàn ông ôm bé gái đang khóc sau một cuộc tấn công vào thành phố Gaza. (Ảnh: Getty Images).

Ngày 9/10, Chiến dịch Cơn bão Al-Aqsa do cánh quân sự của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas phát động chống lại Israel đã bước sang ngày thứ ba.

Tổng số người chết vì cuộc tấn công đã tăng lên hơn 1.100, theo Bloomberg. Hơn 700 người Israel, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nổ ra bên ngoài Dải Gaza kể từ sáng ngày 7/10.

Khoảng 400 người Palestine cũng thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và tấn công trả đũa khi quân đội Israel giành lại quyền kiểm soát hầu hết các khu vực bị phiến quân chiếm đóng.

Một quan chức Gaza cho biết thêm rằng số người thiệt mạng “chưa phải con số cuối cùng”. Vị này ước tính hơn 2.000 người đã bị thương, trong đó 200 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hôm 8/10, chính phủ Israel chính thức tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh và bật đèn xanh cho các “bước triển khai quân sự quan trọng” để trả đũa Hamas vì cuộc tấn công bất ngờ.

Trước đó, trong một video phát đi ngay sau khi Hamas bắn một loạt tên lửa và cử các tay súng vào Israel hôm 7/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: “Hỡi các công dân Israel, chúng ta đang có chiến tranh, không phải một chiến dịch hay các cuộc tập trận, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến thực sự”.

Theo CNN, hiện chưa rõ số phận của hàng chục con tin, bao gồm cả binh sĩ Israel, mà Hamas tuyên bố đã bắt giữ. Quân đội Israel xác nhận đúng là một số con tin đã bị bắt.

Ở diễn biến khác, Mỹ cho biết nước này đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, đồng thời đang tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu trong khu vực.

Chia sẻ với CNN vào ngày 8/10, các quan chức Mỹ cho biết đến nay, Washington vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa Iran và cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tuy nhiên, các quan chức cho biết không thể phủ nhận lịch sử hỗ trợ Hamas của Iran.

Trên một chương trình của NBC News vào cùng sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang nỗ lực đáp ứng một số yêu cầu hỗ trợ quân sự từ phía Israel.

Theo ông Blinken, chính phủ Israel đã “yêu cầu một số hỗ trợ bổ sung cụ thể” nhằm chuẩn bị cho khả năng cuộc giao tranh trở thành một cuộc xung đột kéo dài như lời Thủ tướng Netanyahu cảnh báo.

Thông báo khác từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã trò chuyện với ông Netanyahu. Tổng thống Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự đang được chuyển đến Israel và trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Mỹ cấp cho Israel hơn 3 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm và ông Blinken nói phần lớn thiết bị từ nguồn tài trợ đó đã và đang được chuyển đến Israel.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hon-1100-nguoi-thiet-mang-vi-cuoc-tan-cong-cua-hamas-my-tang-cuong-vien-tro-cho-israel-202310972928989.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/