|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoàng Huy (TCH) lãi gần 400 tỉ trong quí III, tăng 120% so với cùng kì

20:07 | 19/10/2020
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 1/4/2020 - 31/3/2021), doanh thu thuần của TCH đạt 3.109 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì, chủ yếu nhờ đóng góp từ hai mảng kinh doanh cốt lõi là xe thương mại và kinh doanh bất động sản.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II niên độ 2020-2021 (từ 1/7/2020 - 30/9/2020) với doanh thu thuần đạt gần 1.937 tỉ đồng, gấp gần 4 lần cùng kì năm trước.

Đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu quí II là mảng kinh doanh bất động sản với hơn 1.160 tỉ đồng doanh thu (tăng 162% so với cùng kì), mảng bán ô tô đầu kéo Mỹ doanh thu gần 488 tỉ đồng, gấp 14 lần quí II/2019. Mặt khác, quí II năm nay có 274 tỉ đồng doanh thu hợp đồng xây dựng trong khi cùng kì năm trước không ghi nhận mảng này.

Lãi gộp đạt 547 tỉ đồng, tăng 159% so với cùng kì. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế tăng 144% lên gần 440 tỉ đồng. Trong đó, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 394 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kì.

Tài chính Hoàng Huy lãi quí II gần 400 tỉ đồng, tăng 120% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC của TCH

Trong 6 tháng niên độ (1/4/2020 - 30/9/2020), doanh thu thuần đạt 3.109 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 808 tỉ đồng, tăng 162%.

Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ gần 606 tỉ đồng, gấp 2,4 lần giá trị 6 tháng năm 2019. EPS trailing (lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 4 quí liên tiếp) đạt 2.767 đồng.

Năm tài chính 2020, TCH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2.500 tỉ đồng và 800 tỉ đồng. Như vậy, dù mới đi được 1/2 chặng đường, công ty đã hoàn thành 124% chỉ tiêu doanh thu và 101% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lí giải về kết quả trên, Hoàng Huy cho biết hoạt động kinh doanh từ hai lĩnh vực cốt lõi đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng mạnh trong 6 tháng qua của doanh nghiệp.

Cụ thể, ở mảng xe thương mại, từ làn sóng đầu tư FDI mới tại Việt Nam, nhiều tập đoàn đa quốc gia xúc tiến kế hoạch di chuyển nhiều nhà máy từ nước khác về Việt Nam khiến nhu cầu vận tải tăng dẫn đến doanh thu bán xe đầu kéo Mỹ Navistar tăng 211% so với cùng kì,  lên hơn 500 tỉ đồng.

Cùng với đó, với mảng phát triển bất động sản, không chỉ tiếp tục bán và bàn giao nốt một số căn biệt thự liền kề tại dự án Hoàng Huy Riverside (Hải Phòng) và Gold Tower (Hà Nội), trong kì, công ty đã hoàn thành bàn giao đến 94% các căn nhà của dự án Hoàng Huy Mall (Hải Phòng) cho người mua.

Nhờ việc bàn giao các dự án đúng tiến độ, doanh thu bất động sản trong 6 tháng tăng gần 995 tỉ đồng, tương đương 217,5% so với cùng kì.

Tính tới 30/9/2020, TCH có 10.188 tỉ đồng tổng tài sản, tăng 1.532 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới gần 4.000 tỉ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng lên tới 1.577 tỉ đồng, gấp 3,7 lần hồi đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho cuối kì giảm còn 2.077 tỉ đồng, trong đó tồn kho liên quan đến kinh doanh bất động sản chiếm 3/4. TCH hiện đang triển khai nhiều dự án song song với tổng giá trị xây dựng dở dang hơn 1.077 tỉ đồng, giảm hơn 900 tỉ đồng so với đầu kì.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quí II giảm 880 tỉ đồng xuống mức 3.056 tỉ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước giảm từ 1.025 tỉ đồng còn 371 tỉ đồng, chủ yếu do trong kì doanh nghiệp đã bàn giao lại các dự án cho người mua nhà.

Thu Thảo