Hòa Phát sắp chi nghìn tỉ đồng trả cổ tức trong tháng 7-8

Hòa Phát cho biết công ty sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỉ lệ 20%, tổng cộng là 25% vốn điều lệ. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7-8/2020.

Gia đình Chủ tịch Trần Đình Long sắp nhận hơn 470 tỉ đồng cổ tức từ Hòa Phát - Ảnh 1.

Kế hoạch cổ tức của Hòa Phát đã được đại hội cổ đông ngày 25/6 thông qua. Ảnh: Đức Quyền.

Ngày 29/6, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) thông qua nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2019.

Cụ thể, Hòa Phát sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 20%, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Với hơn 2,76 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát ước tính sẽ phát hành thêm 552,2 triệu cổ phiếu HPG trong đợt cổ tức này. Tổng giá trị theo mệnh giá là 5.522 tỉ đồng.

Sau khi phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên thành 33.133 tỉ đồng.

Bên cạnh trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hòa Phát cũng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 5%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Tổng giá trị tiền mặt chi trả ước tính khoảng 1.380 tỉ đồng.

Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT Hòa Phát đang sở hữu tròn 700 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 25,35% vốn điều lệ. 

Bà Trần Thị Hiền - vợ ông Long đang nắm giữ 202,55 triệu cổ phiếu (tương ứng 7,34%). Ông Trần Vũ Minh - con trai ông Long cũng đang sở hữu 40 triệu cổ phiếu, công ty riêng của ông Minh đang nắm giữ 1,3 triệu đơn vị HPG. Anh trai ông Long cũng đang sở hữu 150.000 cổ phiếu.

Tổng cộng cả ông Long và gia đình đang sở hữu khoảng 944 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 34,2% vốn điều lệ. Như vậy gia đình ông Long sẽ nhận về khoảng 472 tỉ đồng tiền mặt và 188 triệu cổ phiếu HPG trong đợt cổ tức này.

Hòa Phát cho biết thời gian chi trả cổ tức dự kiến là tháng 6-8/2020. Tuy nhiên hiện nay đã là ngày cuối cùng của tháng 6 nhưng công ty vẫn chưa lập danh sách để chốt quyền nên sớm nhất cũng phải tới tháng 7, cổ đông Hòa Phát mới nhận được cổ tức.

Hòa Phát "nối lại truyền thống cổ tức tiền mặt"

Kế hoạch cổ tức 20% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt nói trên đã được đại hội cổ đông thường niên của Hòa Phát ngày 25/6 mới đây thông qua.

Chủ tịch Trần Đình Long cho biết trong 3-4 năm qua Hòa Phát dồn nguồn tiền vào đầu tư cơ bản tại Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) nên không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Năm 2020 này, dự án Dung Quất đã đi vào vận hành và cho ra sản phẩm nên công ty chia một phần lợi nhuận cho cổ đông.

Gia đình Chủ tịch Trần Đình Long sắp nhận hơn 470 tỉ đồng cổ tức từ Hòa Phát - Ảnh 2.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Đức Quyền.

"Từ năm nay trở đi, Hòa Phát sẽ trả cổ tức tỉ lệ khoảng 20%, trong đó - tùy tình hình thực tế - chúng tôi sẽ phấn đấu có cổ tức bằng tiền mặt. Tôi có trao đổi với anh Dương [ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc] là 4 năm rồi chúng ta tập trung đầu tư cao độ vào Dung Quất nên bỏ mất truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt. Cố gắng từ năm 2020-2021 chúng ta sẽ duy trì lại", ông Trần Đình Long nói.

Trong phần thảo luận, một số ý kiến cổ đông cho rằng Hòa Phát chỉ nên trả cổ tức bằng cổ phiếu, giữ lại tiền mặt để giảm bớt nợ vay. Ông Long cho biết nếu giữ lại toàn bộ tiền mặt thì "quá tốt cho công ty" nhưng đã ba năm rồi công ty chỉ trả bằng cổ phiếu nên cũng cần cân nhắc, và quyết định cuối cùng sẽ do cổ đông biểu quyết.

Kết quả có 99,59% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý với phương án trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 20% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Đại hội cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 20%, chưa chốt bao nhiêu là cổ phiếu, bao nhiêu là tiền mặt.

Năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 86.000 tỉ đồng, lãi sau thuế khoảng 9.000 tỉ đồng, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ước tính 2.700 đồng/cp. Trong 6 tháng đầu năm, Hòa Phát có lãi sau thuế khoảng 5.000 tỉ đồng, thực hiện hơn 55% kế hoạch.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-dinh-chu-tich-tran-dinh-long-sap-nhan-hon-470-ti-dong-co-tuc-tu-hoa-phat-20200630084936427.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/