Hòa Phát chạy hết công suất tôn mạ, muốn xây mới nhà máy ống thép

Nhà máy ống thép hiện nay của Hòa Phát sắp hoạt động hết công suất nên tập đoàn dự định xây dựng cơ sở sản xuất mới ở tỉnh Long An. Nhà máy tôn mạ cũng vận hành hết công suất nhưng Hòa Phát dự định không mở thêm.

Hòa Phát định xây thêm nhà máy ống thép ở Long An - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: Song Ngọc).

Kế hoạch xây nhà máy ống thép trong trung hạn

Năm 2020, Hòa Phát tiêu thụ 822.000 tấn ống thép, dẫn đầu thị phần với tỷ lệ 31,7%. Sang năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu bán ra 920.000 tấn, tăng trưởng 11% so với năm trước. Riêng quý I, Hòa Phát bán ra trên 184.000 tấn ống thép, tăng 27% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện 20% kế hoạch năm.

Hiện nay Hòa Phát có các nhà máy sản xuất ống thép tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương và Long An; tổng công suất khoảng 1 triệu tấn mỗi năm. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết những năm qua doanh nghiệp liên tục đầu tư thêm cho các nhà máy để mở rộng hoạt động. "Đến cuối 2021, tổng công suất của tất cả nhà máy ống thép sẽ lên thành 1,3 triệu tấn/năm chứ không còn là 1 triệu tấn nữa".

Tuy nhiên, nhà máy ở Long An được xây dựng trên đất thuê, thời hạn hợp đồng còn lại chỉ khoảng 4 năm. Vì vậy, "Hòa Phát có kế hoạch xây một nhà máy mới ở Long An trong kế hoạch trung hạn 4 năm", ông Tuấn nói.

Hòa Phát chạy hết công suất tôn mạ, chuẩn bị xây thêm nhà máy ống thép - Ảnh 2.

Các thành viên Hội đồng quản trị của Hòa Phát, từ phải qua trái: ông Hoàng Quang Việt, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Trần Đình Long, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Ngọc Quang. (Ảnh: Song Ngọc).

Không mở thêm nhà máy tôn

Về mảng tôn mạ, Hòa Phát có một nhà máy công suất 400.000 tấn/năm ở tỉnh Hưng Yên. Năm ngoái, tập đoàn bán ra khoảng 100.000 tấn, năm nay đặt kế hoạch tiêu thụ 320.000 tấn. 

"Hoạt động xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Mexico, Canada và châu Âu của ngành tôn nói chung rất tích cực, và Hòa Phát cũng không phải ngoại lệ", ông Tuấn cho hay.

Riêng trong quý I, Hòa Phát tiêu thụ 73.700 tấn tôn, cao gấp ba lần cùng kỳ và chiếm 5,9% thị phần toàn ngành. Tỷ trọng xuất khẩu đạt gần 45% tổng bán hàng, thị trường miền Bắc chiếm hơn 33,4%, miền Trung và miền Nam chiếm lần lượt 8,7% và 13,2%.

Sản lượng bán hàng riêng tháng 3 đạt trên 31.400 tấn, xuất khẩu chiếm 44%, số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy.

Tuy kế hoạch tiêu thụ tôn cả năm vẫn dưới mức công suất tối đa nhưng tại đại hội, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết: "Mấy hôm nay, anh Tuấn (Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn - PV) đang phải đi đàm phán để thuê đối tác bên ngoài gia công. Nhà máy mà anh Tuấn quản lý đang vận hành hết công suất rồi, sản xuất không đủ hàng bán".

Dù vậy, Hòa Phát hiện chưa quyết định có đầu tư xây mới nhà máy sản xuất tôn hay không. Theo ông Long, Hòa Phát xây dựng nhà máy tôn ở Hưng Yên vào năm 2016 khi chưa có ý định sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC - nguyên liệu để sản xuất tôn). Về sau, khi triển khai Khu liên hợp Dung Quất, Hòa Phát lại trở thành nhà cung cấp HRC cho các công ty tôn mạ màu. 

"Về cơ bản, chắc là chúng ta sẽ không phát triển thêm nhà máy tôn nữa vì như vậy chúng ta lại vừa bán tôn mạ màu, vừa bán nguyên liệu sản xuất tôn. Thà rằng chúng ta tập trung sản xuất nguyên liệu thì hơn", Chủ tịch Trần Đình Long nói.

Quý I vừa qua, doanh nghiệp đầu ngành tôn mạ là Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) tiêu thụ xấp xỉ 443.300 tấn. Trong đó, thị trường xuất khẩu chiếm 70%, đạt 310.000 tấn. Riêng trong tháng 3, Hoa Sen ước tính doanh thu thuần đạt 4.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cao đột biến 501 tỷ.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ (10/2020 - 3/2021), Hoa Sen đạt doanh thu thuần 19.941 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.406 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hoa-phat-chay-het-cong-suat-ton-ma-muon-xay-moi-nha-may-ong-thep-20210422144944503.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/