|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

HLV đội tuyển Nga bật nắp chai Coca Cola, tu ừng ực trước mặt phóng viên

10:33 | 17/06/2021
Chia sẻ
Nhà cầm quân Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga đã cầm chai Coca và uống trong buổi họp báo sau trận thắng Phần Lan 1-0 tối 16/6. Cách đây ít ngày, tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã có hành động gạt chai Coca của nhà tài trợ EURO 2020 sang một bên.

HLV đội tuyển Nga có lẽ không phải là người quan tâm quá nhiều đến chuyện ngoài lề sân cỏ và hành động cách đây vài ngày của siêu sao Cristiano Ronaldo cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến ông. Vị chiến lược gia 67 tuổi đã bật nắp chai Coca và uống trong buổi họp báo mừng ba điểm đầu tiên sau lượt trận thứ hai bảng B trước Phần Lan. 

Không bắt chước Ronaldo, HLV đội tuyển Nga bật nắp chai Coca, tu ừng ực trước mặt phóng viên - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov (phải) uống Coca trong buổi họp báo. (Ảnh: The Sun)

Hôm 14/6, trong buổi họp báo trước trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha gặp Hungary với HLV trưởng Fernando Santos, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã gây chú ý với hành động bỏ hai chai Coca trước mặt sang một bên rồi và đưa chai nước lọc lên, biểu thị sẽ dùng nước lọc. 

Siêu sao 36 tuổi vốn là người tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, nói không với đồ uống có gas. Hành động của anh được nhiều fan hưởng ứng vì hướng tới cuộc sống khỏe mạnh nhưng ảnh hưởng lớn tới hãng Coca-Cola - một trong những nhà tài trợ của EURO 2020.

Sau hành động của Ronaldo,  giá cổ phiếu của hãng có thời điểm giảm từ 56,10 USD xuống còn 55,22 USD khiến vốn hóa của công ty này "bốc hơi" 4 tỷ USD.

UEFA sau đó cho biết "ai cũng có quyền lựa chọn đồ uống yêu thích, rằng mỗi người đều có khẩu vị và nhu cầu khác nhau". Phát ngôn viên của UEFA nói thêm: "Các cầu thủ được cung cấp nước lọc bên cạnh Coca Cola và Coca Cola không đường tại các buổi họp báo của chúng tôi".

Một ngày sau đó, tiền vệ Paul Pogba của đội tuyển Pháp cũng có hành động tương tự khi bỏ chai bia Heineken - một trong những nhà tài trợ của EURO 2020 trước mặt trong buổi họp báo sau trận thắng Đức 1-0 ở ngày ra quân. Lý do của Pogba là anh theo đạo Hồi vốn có quy tắc cấm kỵ rượu bia, vì thế dễ hiểu khi tuyển thủ Pháp không muốn hình ảnh của mình dính vào sản phẩm có cồn.

Thùy Trang