Gần như mỗi đêm tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đều gọi điện cho chuyên gia gây quỹ Meredith O’Rourke để cập nhật tình hình.
Ông hỏi O’Rourke xem những công ty và nhà tài trợ nào đã ký séc, những ai chưa làm và số tiền là bao nhiêu. Theo các nguồn tin am hiểu về các cuộc gọi, Tổng thống còn trực tiếp đưa cho bà danh sách những người cần liên hệ.
"Điều này cực kỳ quan trọng đối với Tổng thống. Ông ấy yêu cầu tôi gọi cho anh/chị để đề nghị khoản đóng góp này," O’Rourke truyền đạt trong các cuộc điện thoại với giới doanh nghiệp và liên tục bám sát họ. Trong một số cuộc gọi, bà gọi Tổng thống Trump là "sếp" và nhấn mạnh: "Sếp đang rất muốn khoản tiền này."
Nguồn tin am hiểu về các khoản đóng góp cho biết SoftBank đã tài trợ 50 triệu USD cho dự án thư viện tổng thống của Donald Trump. Apple đã ký một tờ séc khoảng 25 triệu USD cho dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng, trong khi Microsoft đóng góp khoảng 10 triệu USD và Amazon góp khoảng 5 triệu USD.
Nguồn tin cũng tiết lộ Meta Platforms gần đây đã quyên góp 10 triệu USD cho một ủy ban chính trị thân Trump, bên cạnh khoản đóng góp hàng triệu USD cho phòng khiêu vũ và 22 triệu USD trước đó cho dự án thư viện.
Chưa từng có một vị tổng thống đương nhiệm nào của Mỹ huy động được những khoản tiền khổng lồ đến vậy. Cùng lúc đó, giới doanh nghiệp bắt đầu dành sự chú ý đặc biệt đến Nhà Trắng khi ông can thiệp sâu vào các quyết định quản lý vốn từng thuộc về các cơ quan độc lập, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Washington một cách sâu sắc.
Trump liên tục yêu cầu các khoản séc trị giá lớn từ các tập đoàn (Nguồn: WSJ)
Tổng thống Trump liên tục yêu cầu các khoản séc trị giá lớn từ các tập đoàn cho hàng loạt dự án chính trị và di sản của mình, thẳng thắn nói với các lãnh đạo doanh nghiệp và giới vận động hành lang rằng công ty của họ nên đóng góp 25 triệu hoặc 50 triệu USD. Đổi lại, đôi khi ông dành cho các nhà tài trợ những đặc quyền tiếp cận riêng.
Tổng cộng, vị tổng thống này đã huy động được hơn 800 triệu USD kể từ khi trở lại, theo Wall Street Journal. Một phần số tiền được ấn định cho các dự án cụ thể, bao gồm phòng khiêu vũ Nhà Trắng và quỹ "Freedom 250" phục vụ đại lễ kỷ niệm ngày thành lập nước Mỹ.
Phát biểu tại tiệc tối cảm ơn các nhà tài trợ cho dự án phòng khiêu vũ, Tổng thống nói: "Chúng ta sẽ còn dư tiền, và chúng ta sẽ dùng nó cho một việc khác... có thể là cho một cổng chào hoặc một công trình nào đó sắp tới."
Các cuộc phỏng vấn với hàng chục nhà tài trợ, lãnh đạo doanh nghiệp, giới vận động hành lang, cố vấn của ông Trump và các bên liên quan đã hé lộ một chiến dịch gây quỹ với quy mô kinh ngạc. Các trợ lý cho biết Tổng thống theo dõi sát sao ai là người xuống tiền, liên tục giao cho O’Rourke những chỉ tiêu "khủng" mà chính bà cảm thấy ái ngại.
Hãng dầu khí Chevron đã được yêu cầu đóng góp 50 triệu USD trong năm nay. Hãng đã chi ra hàng triệu USD, nhưng thấp hơn nhiều so với con số được đề nghị. Nhiều tay vận động hành lang hàng đầu tại Washington cũng được yêu cầu huy động 50 triệu USD trở lên cho các dự án của ông Trump, bao gồm cả tiền huy động từ chính các khách hàng của họ.
Các lãnh đạo cấp cao của Meta đã phải tổ chức một chuỗi cuộc họp nội bộ để thảo luận chiến lược sau khi liên tục bị chèo kéo đóng góp cho các quỹ khác nhau của ông Trump. Tập đoàn này đã tài trợ cho lễ nhậm chức, dự án phòng khiêu vũ và hai sự kiện Lễ Phục sinh.
Khoảng 22 triệu USD từ Meta đã chảy vào quỹ thư viện tổng thống sau khi tập đoàn mạng xã hội này đồng ý dàn xếp một vụ kiện mà ông Trump đâm đơn trước đó liên quan đến việc đình chỉ các tài khoản của ông.
Ông Trump là "nhà gây quỹ thành công nhất trong lịch sử chính trị hiện đại" (Nguồn: WSJ)
Khi một số nhà tài trợ được nối máy nói chuyện với ông Trump sau khi đã đóng góp hàng triệu USD. Họ kỳ vọng nhận được lời cảm ơn, nhưng thay vào đó lại tiếp tục bị "xin tiền".
"Trump đang phá vỡ mọi tiền lệ gây quỹ. Quy mô của nó lớn đến mức không tưởng," ông Douglas Brinkley, nhà sử học chuyên nghiên cứu về các tổng thống tại Đại học Rice, nhận định.
Nhà Trắng đã chuyển các yêu cầu bình luận sang cho người phát ngôn Alvarez. Bà khẳng định Tổng thống là "nhà gây quỹ thành công nhất trong lịch sử chính trị hiện đại" và ông Trump dự định dùng số tiền này để "giúp Đảng Cộng hòa giành chiến thắng lớn trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, xây dựng hạ tầng chính trị bền vững và tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến đổi mới của khu vực tư nhân."
Lập trường của ông Trump về việc gây quỹ đã thay đổi cục diện so với thời điểm ông mới ứng cử tổng thống. Năm 2015, ông từng gọi các ủy ban hành động chính trị (PAC) là "mò tiền lừa đảo" và tuyên bố từ bỏ chúng. Nhóm của ông thậm chí đã gửi thư đến các siêu PAC không chính thức đang hỗ trợ chiến dịch, yêu cầu họ trả lại tiền cho nhà tài trợ.
"Tôi tự tài trợ cho chiến dịch của mình, vì vậy tôi sẽ không bị chi phối bởi các nhà tài trợ, các nhóm lợi ích đặc biệt và giới vận động hành lang - những kẻ đã làm tha hóa nền chính trị và các chính trị gia của chúng ta quá lâu," ông nói vào thời điểm đó.
Năm 2020, ông Trump có gây quỹ cho chiến dịch nhưng không quá gay gắt. Bà Wiles đã phải thuyết phục ông rất nhiều trong chiến dịch năm 2024 để thực hiện các cuộc gọi gây quỹ. Vị Tổng thống này sau đó nhanh chóng đón nhận những khoản tiền khổng lồ, trong sự vui vẻ.
Vận dụng kinh nghiệm từ thời làm kinh doanh bất động sản, ông Trump thường xuyên thảo luận với O’Rourke về cách "chốt sale" cụ thể cho từng dự án, đưa ra cho bà những bí quyết để chào mời tài trợ. Ông Trump nói với các đồng minh rằng ông không muốn phải chật vật gây quỹ cho thư viện của mình như cách cựu Tổng thống Joe Biden đã gặp phải.
Ông Trump đã huy động được hơn 800 triệu USD (Nguồn: WSJ)
"Bà ấy là sự kết hợp giữa tính cứng rắn và sự quyến rũ, và bà ấy sở hữu 100% sự tin tưởng lẫn coi trọng từ Tổng thống," Brian Ballard, một tay vận động hành lang hàng đầu tại Washington, người từng làm việc với bà tại Florida từ những năm 1990, nhận xét. "Bà ấy thực sự là chuyên gia gây quỹ tài năng nhất mà tôi từng hợp tác, mà tôi thì đã làm việc với vô số người rồi."
Giới doanh nghiệp gần đây đã rỉ tai nhau về khái niệm mà nhà phân tích Blair Levin của Wall Street gọi là "Thuế Giao dịch Trump" (The Trump Transaction Tax) - tức một khoản chi phí nằm ngoài các chi phí vận hành kinh doanh thông thường. "Nói cách khác," Levin nhận định, "chúng ta đơn giản là đang thay thế thị trường tự do bằng 'thị trường mua lấy sự ưu ái của Trump'."
Vào tháng 10, Tổng thống Trump đã tiếp đón các công ty và nhà tài trợ đóng góp cho dự án phòng khiêu vũ tại một bữa tiệc tối ở Nhà Trắng. Đứng trên bục phát biểu, Tổng thống hào hứng kể lại sự dễ dàng trong công việc gây quỹ của mình.
"Rất nhiều người trong số các vị ở đây đã cực kỳ, cực kỳ rộng lượng. Các bạn đều đã đóng góp để làm cho Nhà Trắng trở nên đặc biệt. Chưa từng có công trình nào với quy mô tầm cỡ như thế này được thực hiện", ông Trump nói.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/he-lo-cach-ong-trump-huy-dong-duoc-nhung-khoan-tien-khong-lo-tu-cac-chien-dich-gay-quy-chua-tung-co-tien-le-202673195641185.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/