Hậu Shark Tank, thương hiệu đồng hồ thời trang đầu tiên của Việt Nam chính thức dừng hoạt động

Curnon, thương hiệu đồng hồ thời trang “made in Việt Nam” đầu tiên lên chương trình Shark Tank gọi vốn năm 2018, đã dừng lại sau 9 năm hoạt động.

8 năm trước, Quang Thái và Anh Đức, hai nhà sáng lập thương hiệu đồng hồ Curnon đến chương trình Shark Tank Việt Nam để kêu gọi 5 tỷ đồng cho 15% cổ phần nhằm mục đích mở rộng quy mô kinh doanh, đẩy mạnh marketing online, phát triển thêm khách hàng.

Tại thời điểm gọi vốn, Curnon Watch được giới thiệu là thương hiệu đồng hồ thời trang “made in Việt Nam” đầu tiên. Hai nhà sáng lập đã mô tả rất rõ chân dung khách hàng của họ: Những người trẻ có khả năng chi trả 1-2 triệu đồng/sản phẩm thời trang hàng tháng, ưa trải nghiệm, quen mua sắm online.

Tận dụng hiệu ứng từ sau chương trình, Curnon đã có những bước phát triển không ngừng. Cuối năm 2019, tức là hơn 1 năm sau khi lên sóng Shark Tank, Quang Thái từng tiết lộ rằng doanh thu công ty đã tăng gấp 7 lần kể từ thời điểm được cam kết đầu tư. Số lượng khách hàng thân thiết được duy trì ở con số ấn tượng 20.000 người, với tỷ lệ quay lại tăng trưởng đều ở mức 25%.

Tuy nhiên, đến nay, Curnon đã chính thức dừng hoạt động. Trong một đoạn tin nhắn mà người viết tiếp cận được, thương hiệu trả lời người dùng rằng họ đã dừng lại sau 9 năm đồng hành cùng hàng trăm nghìn khách hàng.

Về việc bảo hành, sửa chữa, khách hàng có thể liên hệ qua trung tâm bảo hành tại 235 Bạch Mai (Hà Nội).

“Curnon dừng lại, nhưng hy vọng tinh thần dám nghĩ, dám làm sẽ luôn cùng bạn bước tiếp. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân rực rỡ của Curnon”, thương hiệu cho biết.

Fanpage của Curnon hiện đã dừng cập nhật từ ngày 30/7, trong khi đó website của thương hiệu cũng không thể truy cập được.

Curnon Watch là một trong những thương vụ đáng chú ý trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2 hồi năm 2018.

Ảnh: Curnon.

Theo phía Curnon, thị trường đồng hồ tại Việt Nam có hai phân khúc rất rõ ràng: một là những sản phẩm không đảm bảo chất lượng và cũng không có thương hiệu, hai là các thương hiệu cao cấp và lâu đời, đồng nghĩa với giá cả đắt đỏ. Vì vậy, họ nhắm tới phân khúc ở giữa. Đối tượng khách hàng là các bạn trẻ Việt Nam có khả năng chi trả 1-2 triệu đồng hàng tháng cho các sản phẩm thời trang.

Sau khi thu hút 4/5 vị “cá mập” tham gia đàm phán, cuối cùng phía Curnon đồng ý với đề nghị từ Shark Nguyễn Mạnh Dũng và Shark Louis Nguyễn là đầu tư 3 tỷ đồng cho 20% cổ phần, cùng 2 tỷ đồng là khoản vay chuyển đổi với chiết khấu 25%.

Việc Curnon dừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh thị trường đồng hồ Việt Nam không hẳn đã đi xuống. Theo ước tính của IMARC Group, quy mô thị trường đạt 405,5 triệu USD năm 2025 và có thể lên 579,6 triệu USD vào năm 2034. Thị trường cũng ngày càng phân hóa, từ đồng hồ giá rẻ, trung cấp đến cao cấp, trong khi kênh bán hàng trực tuyến ngày càng đóng vai trò lớn hơn.

Đáng chú ý, chính khoảng giá trung cấp – nơi Curnon từng lựa chọn để tạo khác biệt – đang đứng giữa sức ép từ nhiều phía. Ở nhóm phổ thông, người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản như Casio, Citizen, Seiko hay Orient, với dải sản phẩm và mức giá khá rộng. Trong khi đó, ở phân khúc cao cấp, những cái tên như Rolex hay Omega có lợi thế lớn về lịch sử thương hiệu, độ nhận diện và hệ thống phân phối, dịch vụ đã được xây dựng qua nhiều năm.

Curnon từng đặt vấn đề về việc tạo ra một thương hiệu đồng hồ Việt dành cho người trẻ, với mức giá nằm giữa hai nhóm này. Sau gần một thập kỷ, thương hiệu dừng lại trong khi nhu cầu thị trường vẫn còn. Điều đó cho thấy bài toán của một thương hiệu nội địa không chỉ nằm ở việc tìm được một khoảng trống về giá, mà còn là khả năng tạo ra giá trị thương hiệu đủ khác biệt để giữ chân khách hàng trong một thị trường đã có những tên tuổi quốc tế hiện diện ở hầu hết các phân khúc.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hau-shark-tank-thuong-hieu-dong-ho-thoi-trang-dau-tien-cua-viet-nam-chinh-thuc-dung-hoat-dong-20268189226995.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/