Hãng Honda sẽ ngừng sản xuất ôtô tại Argentina vào năm 2020

Honda cho biết việc ngừng sản xuất ở Argentina là một phần của kế hoạch tái cơ cấu tổ chức toàn cầu cho sản xuất ôtô và điều này không liên quan đến kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tại nước Nam Mỹ này.

Hãng Honda sẽ ngừng sản xuất ôtô tại Argentina vào năm 2020 - Ảnh 1.

Honda ngừng sản xuất ôtô tại Argentina vào năm sau. (Nguồn: Getty Images)

Hãng sản xuất ôtô Nhật Bản Honda Motor Co. ngày 13/8 thông báo sẽ ngừng sản xuất ôtô tại Argentina vào năm 2020 như một phần của kế hoạch thay đổi trên toàn cầu để chia sẻ sản xuất giữa các khu vực.

Theo đó, nhà máy Campana của Honda tại Buenos Aires, nơi sản xuất mẫu ôtô HR-V, sẽ chỉ còn tập trung vào sản xuất xe máy.

Honda bắt đầu sản xuất xe máy tại Argentina vào năm 2006 và triển khai sản xuất “xe bốn bánh” ở đây kể từ năm 2011.

Giải thích cho việc ngừng sản xuất ôtô tại nhà máy ở Argentina, Honda cho biết quyết định trên là một phần của kế hoạch tái cơ cấu tổ chức toàn cầu cho sản xuất ôtô và điều này không liên quan đến kết quả sơ bộ ngày 11/8 của cuộc bầu cử tại nước Nam Mỹ này.

Honda có khoảng 1.000 nhân viên làm việc tại Argentina và hãng đang đàm phán với nghiệp đoàn địa phương để đưa ra khoản hỗ trợ nghỉ việc cho công nhân nhà máy.

Trước đó, hồi đầu tháng Tám, hãng Honda Motor Co. đã hạ dự báo lợi nhuận ròng của hãng trong tài khóa 2019-2020 (kết thúc vào cuối tháng 3/2020) xuống còn 645 tỷ yen (khoảng 6 tỷ USD), từ mức dự kiến trước đó là 665 tỷ yen (6,23 tỷ USD).

Trước đó, Honda cho hay lợi nhuận ròng quý 2/2019 đã giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 172,3 tỷ yen (1,6 tỷ USD) do doanh số bán tại Mỹ giảm.

Doanh số ôtô toàn cầu của Honda trong quý 2/2019 đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2018, lên 1,32 triệu chiếc.

Tuy vậy, chi phí thu hồi xe do lỗi kỹ thuật gia tăng và doanh số bán xe máy toàn cầu sụt giảm đã tác động tiêu cực tới lợi nhuận ròng của Honda trong quý 2/2019./.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-honda-se-ngung-san-xuat-oto-tai-argentina-vao-nam-2020-20190814203259365.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/