Cảng container tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).
Tuần tới, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao tại Bắc Kinh. Trước thềm sự kiện quan trọng này, giới chức Trung Quốc đã phát cảnh báo cứng rắn tới EU.
Trong tuyên bố vào cuối ngày 29/9, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ phản ứng cứng rắn nếu EU áp đặt các hạn chế lên doanh nghiệp hoặc hàng hóa nước này.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết những hành động như vậy - trong bối cảnh Bắc Kinh và Brussels đang đàm phán thương mại - sẽ “làm tổn hại nghiêm trọng lòng tin giữa các bên” và cản trở quá trình đàm phán.
Trung Quốc và EU đã tiến hành các cuộc đàm phán thương mại trong mùa hè này, trong bối cảnh châu Âu muốn giảm mức thâm hụt thương mại kỷ lục với Trung Quốc trước tháng 10.
Trong một cuộc phỏng vấn với Euronews tuần này, Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič đã cảnh báo Bắc Kinh cần mang lại "kết quả cụ thể" trước tháng 10, nếu không sẽ phải đối mặt với các "biện pháp cứng rắn hơn". Ông dự kiến sẽ đến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.
Hồi đầu tuần này, ông Noah Barkin, cố vấn cấp cao của Rhodium Group, cho biết EU đang cân nhắc các biện pháp để chặn Trung Quốc khỏi khối này.
Dẫn lời các quan chức châu Âu, ông Barkin cho biết Đức và Pháp đang hoàn thiện một văn bản chung, trong đó kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một công cụ mà một quan chức mô tả là sẽ cho phép Brussels "cắt đứt sự tiếp cận của Trung Quốc với thị trường châu Âu trong 24 giờ".
Ông Barkin dự đoán những biện pháp này có thể tương tự như cách tiếp cận áp thuế theo Mục 301 của Mỹ. Trong văn bản mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết cơ quan này đang phản ứng với việc EU cân nhắc sử dụng những công cụ như “Mục 301” của Mỹ.
Vào năm 2020, khối ASEAN đã vượt qua EU để trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, EU là nền kinh tế có mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc lớn nhất trên thế giới, sau khi vượt qua Mỹ trong thời gian gần đây. Thông tin này được Wind Information tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Nếu tính cả lĩnh vực dịch vụ, EU cho biết họ là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, với tổng kim ngạch thương mại đạt 880 tỷ euro (tương đương gần 1.000 tỷ USD) trong năm 2025.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hang-hoa-trung-quoc-co-the-bi-chan-khoi-mot-thi-truong-lon-bac-kinh-lap-tuc-len-tieng-202693012511680.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/