Hai ngân hàng sở hữu 2.000 tỉ đồng trái phiếu của Tập đoàn Sunshine

Tập đoàn Sunshine chỉ mới thành lập khoảng 3 năm nay, nhưng trong vòng hai năm, vốn điều lệ của công ty tăng vọt từ 300 lên 8.500 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) mới đây công bố về việc mua lại trái phiếu trước hạn từ hai ngân hàng TMCP.

Cụ thể, Sunshine Group mua lại 100 tỉ đồng trái phiếu với giá hơn 102 tỉ đồng từ trái chủ là ngân hàng VPBank. Như vậy, ngoài lãi suất trái phiếu, VPBank thu về thêm khoản lãi hơn 2 tỉ đồng.

Kết quả sau khi mua cho thấy, hai trái chủ đang nắm giữ 1.900 tỉ đồng trái phiếu còn lại gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 1.110 tỉ đồng và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) 790 tỉ đồng.

sunshine

(Nguồn: Sunshine Group).

Được biết hồi tháng 10/2018, Sunshine Group phát hành 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu, tương đương tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. 

Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm (từ ngày 8/10/2018 đến 8/10/2021), không được chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán. Dòng tiền thu về từ trái phiếu được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các dự án đầu tư.

Sunshine Group thành lập vào ngày 13/4/2016 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỉ đồng do ông Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1975, quê Thanh Hóa) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Đỗ Văn Trường (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) làm Tổng Giám đốc. Thời điểm mới thành lập, ông Tuấn Anh góp 96% vốn điều lệ.

10

Ông chủ Sunshine Group Đỗ Tuấn Anh. (Nguồn: Realtimes)

Chỉ 3 tháng sau thành lập, Sunshine Group tăng vốn điều lệ vọt lên 1.500 tỉ đồng, ông Tuấn Anh giảm tỉ lệ sở hữu còn 20%. Đến cuối 2017, Công ty tăng vốn lên gấp đôi là 3.000 tỉ đồng. Đầu năm 2018, vốn tăng lên 4.500 tỉ đồng

Thông tin cập nhật gần nhất vào tháng 8/2018, vốn điều lệ của Sunshine Group đăng ký đã lên đến 8.500 tỉ đồng. Trong đó, Chủ tịch Đỗ Tuấn Anh sở hữu 77,647%.

Sunshine Group hoạt động ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, xây dựng, thương mại, dịch vụ, truyền thông.

Trong đó chiến lược mũi nhọn là đầu tư kinh doanh bất động sản, Tập đoàn đã và đang đầu tư, phát triển dự án theo 4 dòng sản phẩm chính Sunshine Apartment (Dự án nhà ở hạng sang, chung cư cao cấp), Sunshine Urban Retreat Villas (biệt thự thấp tầng), Sunshine Sky Villas (biệt thự trên cao), Sunshine Marina (Dự án nghỉ dưỡng đa trải nghiệm theo mô hình Interated Resort).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hai-ngan-hang-so-huu-2000-ti-dong-trai-phieu-cua-tap-doan-sunshine-20190711231014855.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/