Hai đại tá chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bị kỉ luật

UBKTTƯ quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đại tá A Miên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Phạm Ngọc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông cáo báo chí kì họp thứ 43, trong đó có nêu kết luận về việc xem xét, thi hành kỉ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và một số cá nhân liên quan.

Hai đại tá chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bị kỉ luật - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Ngọc Phú. Ảnh: Báo QĐND.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Qui chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại tá A Miên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; Đại tá Phạm Ngọc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông A Miên và ông Phạm Ngọc Phú. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thi hành kỉ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nhiệm kì 2015 - 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hai-dai-ta-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-kon-tum-bi-ki-luat-2020030518203509.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/