Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng trong tương lai sẽ được đầu tư ra sao?

Quy hoạch TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã phê duyệt, thành phố sẽ xây dựng công trình cầu đường bộ, quảng trường trung tâm, hầm chui qua sông Hàn...

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 1.

Sông Hàn chảy qua trung tâm TP Đà Nẵng hiện nay. Ven hai bờ sông Hàn là hai tuyến đường chính gồm Bạch Đằng - Như Nguyệt (quận Hải Châu) và Trần Hưng Đạo - Chương Dương (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 2.

Đường Như Nguyệt, quận Hải Châu chạy dọc ven sông Hàn.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 3.

Đường Bạch Đằng tiếp nối đường Như Nguyệt, quận Hải Châu chạy dọc ven sông Hàn hiện nay.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 4.

Cách bờ sông Hàn, đường Bạch Đằng khoảng 100 m là Trung tâm Hành chính thành phố.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 5.

Từ bờ sông Hàn ở quận Sơn Trà nhìn về phía đường Bạch Đằng, nơi hoạt động của Trung tâm Hành chính thành phố.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 6.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được Chính phủ phê duyệt, thành phố xây dựng quảng trường trung tâm diện tích rộng 9 ha.

Dự án quảng trường trung tâm sẽ tiếp giáp đường Bạch Đằng, Trần Phú, Quang Trung và Lý Tự Trọng. Trong ảnh là khu vực quảng trường trung tâm.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 8.

Phối cảnh quảng trường trung tâm sát mặt sông Hàn, Trung tâm Hành chính và Thành Điện Hải. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 9.

TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được quy hoạch và xây dựng công trình hầm qua sông kết nối từ khu vực đường Đống Đa - Trần Phú (quận Hải Châu) sang đường Vân Đồn - Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà).


Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 10.

Đường Trần Hưng Đạo chạy ven sông Hàn, quận Sơn Trà hiện nay.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 11.

Đường Chương Dương nối tiếp đường Trần Hưng Đạo chạy dọc ven sông Hàn, quận Sơn Trà.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 12.

Đường Chương Dương chạy qua khu vực quận Ngũ Hành Sơn.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 13.

TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được quy hoạch và xây dựng cầu đường bộ nối đường 29 tháng 3 (quận Cẩm Lệ) với tuyến đường Bùi Tá Hán (quận Ngũ Hành Sơn). Trong ảnh là hiện trạng đường Bùi Tá Hán giao đường Chương Dương.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 14.

Hiện trạng ven sông Hàn có nhiều cây cầu bắc qua sông. Riêng khu vực trung tâm giới hạn bởi ba tuyến đường Như Nguyệt- Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo có 4 cây cầu. Trong ảnh là cầu Thuận Phước nối liền đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu và Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 15.

Cầu sông Hàn hiện nay nối liền đường Lê Duẩn - Trần Phú, quận Hải Châu và đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền, quận Sơn Trà.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 16.

Câu Rồng nối liền tuyến đường Bạch Đằng - Nguyễn Văn Linh - 2/9, quận Hải Châu với đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 17.

Cầu Trần Thị Lý nối liền đường Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà và đường 2/9, quận Hải Châu.

Tại ven sông Hàn, TP Đà Nẵng đang xây dựng Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao đường 2/9- Nguyễn Văn Trỗi -Trần Thị Lý. Đồng thời, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay Đà Nẵng và đường biển phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng công suất sân bay Đà Nẵng.

Hạ tầng ven sông Hàn Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai - Ảnh 19.

Tại khu vực ven sông Hàn, TP Đà Nẵng đang xây dựng phố đi bộ trên đường Bạch Đằng gắn với công viên APEC, chợ đêm, cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Khu vực xây dựng phố đi bộ đường Bạch Đằng gắn với công viên APEC, chợ đêm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-tang-ven-song-han-da-nang-hien-tai-va-trong-tuong-lai-2021042920142154.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/