Hà Nội đang giám sát y tế 336 người đến từ vùng dịch, còn 2/68 trường hợp nghi nhiễm cách li đợi kết quả xét nghiệm

Tại Hà Nội, tổng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế tính đến thời điểm 12h hôm nay là 1.857 người, trong đó có 1.521 người đã kết thúc giám sát y tế, 336 người đang phải giám sát y tế.

Theo báo của Sở Y tế Hà Nội, tính tới thời điểm 12h hôm nay (17/12), tổng số trường hợp nghi nhiễm covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội cộng dồn đến nay là 68 trường hợp, trong đó có 66 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 2 trường hợp đang đợi kết quả và tiếp tục được cách li, theo dõi chặt chẽ.

Hà Nội đang giám sát y tế 336 người đến từ vùng dịch, còn 2/68 trường hợp nghi nhiễm cách li đợi kết quả xét nghiệm - Ảnh 1.

Tính đến 12h hôm nay, tổng số trường hợp nghi nhiễm covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội cộng dồn là 68 trường hợp, trong đó có 66 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 2 trường hợp đang đợi kết quả và tiếp tục được cách li, theo dõi chặt chẽ. Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội cũng mới có thêm 11 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm, nâng tổng số người tiếp xúc gần từ trước đến nay lên 464 người, trong đó có 4 người đang bị giám sát y tế, 460 người đã kết thúc giám sát y tế.

Tổng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế tính đến thời điểm 12h hôm nay là 1.857 người (bao gồm 19 trường hợp mới hôm nay). Trong đó có 1.521 người đã kết thúc giám sát y tế, 336 người đang phải giám sát y tế.

Đến nay có 55 người đã từng và đang phải cách li tại Bệnh viện Công an thành phố, trong đó có 5 người đã kết thúc cách li, còn lại 50 người vẫn đang trong quá trình cách li, theo dõi.

Theo cập nhật của Sở Y tế Hà Nội tính tới thời điểm 8h sáng nay (17/2), Hà Nội có 52 người đang được cách li tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, trong đó 5 trường hợp đã kết thúc cách li và 47 trường hợp đang phải cách li, theo dõi.

Như vậy, trong buổi sáng nay, Hà Nội đã có thêm 3 trường hợp phải cách li, theo dõi tại Bệnh viện Công an thành phố.

Cũng theo Sở Y tế, trong sáng nay Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm covid-19. Hiện Hà Nội cũng chưa có trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới và chưa có người tử vong vì dịch bệnh này.

 - Ảnh 1.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.



Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-dang-giam-sat-y-te-336-nguoi-den-tu-vung-dich-con-2-68-truong-hop-nghi-nhiem-cach-li-doi-ket-qua-xet-nghiem-20200217130314791.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/