Hà Nội có 26 ca nhiễm COVID-19, hơn 700 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế, gần 7.700 người đang cách li tại cộng đồng

Tính tới sáng nay 21/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng cộng 26 ca nhiễm COVID-19, chưa có ca tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cộng dồn đến nay là 1.547 người, trong đó có 703 người vẫn đang phải cách li, giám sát y tế...

Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, tính tới 8h hôm nay 21/3, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 26 ca nhiễm COVID-19, chưa có ca tử vong. Hiện đã có thêm 70 người được xác định tiếp xúc gần với những người mắc bệnh, và được giám sát y tế. 

Tổng số người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cộng dồn đến nay là 1.547 người, trong đó có 703 người vẫn đang phải cách li, giám sát y tế, còn lại 844 người đã kết thúc giám sát y tế.

Hà Nội có 26 ca nhiễm COVID-19, hơn 700 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế, gần 7.700 người đang cách li tại cộng đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.

Đến sáng nay Hà Nội cũng có thêm 778 người phải cách li tại cộng đồng, nâng tổng số người phải cách li tại cộng đồng lũy tiến đến nay là 18.183 người. Trong đó có 7.657 người đang phải cách li theo dõi sức khỏe, 10.526 người còn lại đã kết thúc việc này.

Trước đó, trong đêm 20/3, lãnh đạo phường Trúc Bạch đã tiến hành gỡ lệnh cách li, dỡ bỏ các rào chắn sau 14 ngày cách li phố Trúc Bạch, trừ nơi ở của bệnh nhân COVID-19 thứ 17 N.H.N vẫn tiếp tục bị cách li. Tất cả 189 người dân nơi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Tại Việt Nam, tính tới sáng nay đã có 91 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 17 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, bao gồm 16 bệnh nhân đợt đầu có nguồn lây bệnh chính xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc và bệnh nhân số 18 có nguồn lấy bệnh từ Hàn Quốc, mới được xuất viện hôm qua 20/3. 

Trên thế giới, tính tới 8h sáng nay đã có 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19, với hơn 8.000 người đã tử vong.

Một điều đáng mừng là Vũ Hán - nơi xuất phát dịch và từng là tâm dịch của thế giới, trong 3 ngày liên tiếp qua không có ca nhiễm nào mới. 

“Vũ Hán đem lại hi vọng cho thế giới rằng tình thế nghiêm trọng nhất cũng có thể ‘lội ngược dòng’. Tất nhiên chúng ta phải cẩn trọng, nhưng tình hình có thể thay đổi. Các ví dụ về thành phố và quốc gia đã đẩy lùi được dịch bệnh đem lại hi vọng và sự can đảm cho cả thế giới”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo qua mạng ở Geneva.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-co-26-ca-nhiem-covid-19-hon-700-nguoi-tiep-xuc-gan-phai-giam-sat-y-te-gan-7700-nguoi-dang-cach-li-tai-cong-dong-20200321103909126.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/