Hà Nội cho học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai nghỉ đến hết tháng 3/2020

TP Hà Nội quyết định cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai và các cơ sở dạy nghề nghỉ đến hết ngày 29/3, còn học sinh cấp ba trước mắt nghỉ đến 22/3.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra sáng 13/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học thêm.

Hà Nội cho học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai nghỉ đến hết tháng 3/2020 - Ảnh 1.

Hà Nội cho học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai nghỉ đến hết tháng 3/2020. (Ảnh: Vietnamplus/TTXVN)

"Căn cứ vào khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố quyết định cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai và các cơ sở dạy nghề nghỉ đến hết tháng 3/2020. Còn học sinh cấp ba trước mắt nghỉ đến 22/3," ông Nguyễn Đức Chung nói.

Thông tin thêm về tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, tình hình dịch bệnh tại Châu Âu hiện diễn biến khá phức tạp. Trước thực tế lây lan nhanh chóng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, càng cách li diện rộng (tập trung và tại nhà) sẽ hạn chế lây nhiễm chéo.  

Tính đến nay, Hà Nội ghi nhận trường hợp thứ 6 dương tính với COVID-19 là trường hợp nữ tiếp viên Hàng không cư trú tại quận Long Biên. 6 trường hợp dương tính với COVID-19 được xác định từ 2 chuyến bay từ Anh về Việt Nam, trong đó, có 3 ca trực tiếp và 3 ca lây nhiễm từ ca bệnh.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, 45 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Việt Nam được chia ra làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 là từ ngày 29/1 - 2/3: lây nhiễm chéo từ Vũ Hán; giai đoạn 2 là từ ngày 6/3 đến nay: thêm 29 ca ở 11 tỉnh thành phố từ London trên chuyên tay VN0054 (2/3 và 9/3), chuyến bay riêng từ Anh về và chuyến bay từ Mỹ về. 

"Mặc dù chưa xác định ca bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng công cuộc phòng, chống dịch bệnh có thể kéo dài", ông Chung nói.

Bên cạnh đó, thông tin tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến 10h sáng 13/3, đã giao 2.240 công dân có xét nghiệm âm tính về gia đình. 474 người tiếp tục cách li theo qui định đến 23/3, sẽ trả về các địa phương trên toàn quốc. 

Các khu vực cách li tập trung đã được khử khuẩn, tổng vệ sinh… sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp tiếp theo. Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đề nghị, Sở Y tế phối hợp, tăng cường đội ngũ y bác sĩ cũng như vật tư, trang thiết bị tiêu hao cho khu vực cách li tập trung. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ha-noi-cho-hoc-sinh-tu-mau-giao-den-cap-hai-nghi-den-het-thang-3-2020-20200313150921946.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/