![]() |
Khu đất dự án số 148 Giảng Võ.
Theo UBND thành phố Hà Nội, về quy hoạch chi tiết tại khu đất số 148 Giảng Võ (quận Ba Đình), ngày 29/6/2016 UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 3560 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tổ hợp Trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở tỷ lệ 1/500 tại khu đất nêu trên theo đúng quy định, với chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản như sau: Diện tích đất nghiên cứu lập dự án khoảng 58.776 m2; với các chi tiêu như: mật độ xây dựng khoảng 43,8%; tầng cao 4 đến 50 tầng, tổng quy mô dân số 7.345 người…
Theo UBND thành phố Hà Nội, các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở tại khu đất số 148 Giảng Võ, đã được cập nhật vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tỷ lệ 1/2000.
UBND thành phố Hà Nội cũng lý giải về các chỉ tiêu quy hoạch và khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Chẳng hạn về quy mô dân số và mật độ dân cư của dự án; về khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực và của bản thân dự án số 148 Giảng Võ.
Đặc biệt, trong báo cáo này, UBND thành phố Hà Nội đã lý giải về các chỉ tiêu mạng lưới đường giao thông thuộc ô quy hoạch của dự án và khả năng thông hành trên các tuyến đường của thành phố và khu vực ở xung quanh khu đất dự án trước mắt và sau này. Thậm chí, UBND thành phố Hà Nội lý giải lưu lượng giao thông giờ cao điểm của khu đất dự án đối chiếu với Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị hiện hành.
Trước đó tại Hội nghị của Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ có báo cáo tường tận đầy đủ với Thủ tướng về dự án ở Giảng Võ (quận Ba Đình), dự án Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).
“Năm qua, áp lực cá nhân, áp lực của Ban cán sự Ủy ban rất lớn. Nhưng phát biểu trong tất cả các Hội nghị, nguyên tắc của tôi là không bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước. Chúng ta cứ bình tĩnh khắc phục dần và có trách nhiệm giải trình cho cấp trên để mọi người cùng hiểu. Án tại hồ sơ, hồ sơ còn trình tự giải quyết, còn có ý kiến từng người ở đấy”, ông Chung nói.
Tiền Phong
Sau khi kiếm lời từ việc lướt sóng vào các vùng đặc khu kinh tế, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu nhanh chóng thu hồi vốn, đẩy nhanh các khu đất đề phòng những ...
TP HCM đang đi lại “vết xe đổ” của cơn sốt đất nền 6 tháng đầu năm 2017 với việc chỉ trong 1 tháng, giá đất tại nhiều khu vực tăng phổ biến từ 7 ...
Ba năm trước 1.000 m2 đất mặt tiền đường ở Gành Dầu (Phú Quốc) trị giá khoảng 500 triệu đồng nhưng hiện nay đã tăng lên 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ tịch xã này ...
Vì sao “sốt đất” xảy ra nhiều nơi? Nguy cơ bong bóng của “cơn sốt” này ra sao? Thu thuế tài sản với nhà đất liệu có hạ nhiệt được cơn sốt này?