Giá vải thiều đầu mùa tăng mạnh, Hải Phòng chủ động kết nối tiêu thụ

Thành phố Hải Phòng có khoảng 9.500 ha vải. Hiện nay, mùa thu hoạch vải đã bắt đầu, nông dân Hải Phòng phấn khởi với giá bán đầu vụ cao. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp để tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thu mua, vận chuyển, tiêu thụ vải.

Vải đầu mùa giá cao

Diện tích vải u hồng tại xã Thanh Hà đã sẵn sàng chuẩn bị thu hái để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ảnh:Mạnh Minh

Đầu tháng 5, các vườn vải ở các xã Hà Đông, Thanh Hà, hai địa phương có diện tích trồng vải lớn nhất của thành phố Hải Phòng đã cho thu hoạch. Vải đầu mùa với sản lượng ít, chín tới đâu, bán đắt hàng tới đó.

Vườn vải của gia đình ông Vũ Đức Nhuận ở thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng đã cho thu hoạch khoảng 2 tuần nay với giống u trứng trắng. Năm nay, thời tiết bất thuận khiến năng suất và sản lượng vải của gia đình ông Nhuận thấp hơn năm trước, bù lại, giá bán đầu vụ cao.

Đợt thu hoạch đầu tiên, gia đình ông Nhuận thu được khoảng 1 tấn vải u trứng trắng, giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, có thời điểm 120.000 đồng/kg. Đây là lứa vải chín sớm nhất nên được giá hơn cả. Toàn bộ sản lượng vải sớm của gia đình ông Nhuận đều được đặt hàng và bán tận vườn, không cần phải mang ra các điểm cân của thương lái.

Đến thời điểm hiện tại, giá vải u trứng trắng loại quả to, đều và đẹp nhất vẫn có giá khoảng 80.000 đồng/kg tại vườn. Xã Hà Đông có 1.600 ha vải, chủ yếu là vải sớm. Sau trà vải u trứng trắng, hiện tại các vườn vải u trứng gai và một số diện tích vải u hồng lần lượt được thu hái.

Còn tại xã Thanh Hà, vườn vải của gia đình ông Phạm Văn Giang và các hộ nông dân thuộc tổ sản xuất vải số 35, thôn Thúy Lâm, những chùm vải u hồng đã bắt đầu chín. Với 22,5 ha, năm nay gia đình ông Giang dự kiến thu hoạch khoảng 200 tấn vải.

Ngày 5/5, đơn vị kiểm nghiệm đã về lấy mẫu quả để đánh giá chất lượng trước khi bước vào giai đoạn thu hoạch để cung cấp cho đối tác là Công ty TNHH DragonBerry International Việt Nam thu mua để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Ông Giang cho biết: “Tháng 3/2026, doanh nghiệp đã ký kết với chúng tôi thu mua vải số lượng lớn, giá thu mua ổn định 40.000 đồng/kg. Doanh nghiệp cam kết thu mua liên tiếp trong 5 năm. Bà con nông dân tổ sản xuất rất phấn khởi. Từ giờ, nông dân yên tâm tập trung sản xuất đảm bảo chất lượng tốt và không phải lo nghĩ về việc tiêu thụ”. Theo ông Giang, giá bán này cao gấp đôi so với năm ngoái.

Các diện tích vải ở khu vực phía Tây Hải Phòng, đặc biệt là các xã Hà Đông, Thanh Hà đều được trồng theo các quy trình sản xuất sạch. Theo ông Phạm Văn Giang, nông dân trồng vải xuất khẩu tuân thủ nghiêm những quy định về chăm sóc vải được cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật của các đối tác doanh nghiệp xuất khẩu hướng dẫn để giữ vững được thương hiệu vải thiều Thanh Hà.

Tạo thuận lợi tối đa cho tiêu thụ

Không khí thu mua, sơ chế vải tại một điểm cân ở xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng.Ảnh: Mạnh Minh

Trong khoảng 9.500 ha vải của toàn thành phố Hải Phòng, khoảng 8.800 ha trồng chủ yếu ở khu vực phía tây thành phố (Hải Dương cũ) tại xã Hà Đông, Thanh Hà và phường Nguyễn Trãi. Khu vực phía Đông (Hải Phòng cũ) có khoảng 700 ha vải, trồng tại xã An Trường. Cao điểm thu hoạch vải tập trung trong tháng 5 và tháng 6.

Những ngày qua, các điểm thu mua vải hoạt động sôi động nhất tập trung ở xã Hà Đông, thủ phủ của vải sớm. Tại điểm thu mua của chị Đàm Thị Hường, một thương nhân có nhiều năm thu mua vải xuất khẩu, hơn 10 nhân công tất bật mỗi người một công đoạn: cân vải, sơ chế, đóng thùng xốp và chuyển lên xe container.

Theo chị Hường, năm nay vải mất mùa nên lượng thu mua cũng hạn chế. Mỗi ngày, điểm cân của chị mua trung bình hơn 10 tấn vải, sắp tới vào chính vụ thu hoạch có thể tăng công suất gấp đôi. “Năm nay quả đều, đẹp và được khách hàng phía Trung Quốc đánh giá rất tốt. Việc thu mua vải hiện tại đang rất thuận lợi. Chúng tôi chỉ mong giá được ổn định để thu mua cho bà con”, chị Hường cho biết.

Để việc thu hoạch, tiêu thụ vải thuận lợi, Ủy ban nhân dân các xã Hà Đông, Thanh Hà đã sớm triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường. Cụ thể, xã Hà Đông đã chủ động liên hệ và làm việc với doanh nghiệp, thương nhân thu mua vải thiều trong và ngoài thành phố, ưu tiên xuất khẩu; phối hợp tham dự các diễn đàn xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố lân cận.

Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số như: quảng bá sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, phối hợp với các sàn thương mại điện tử đưa sản phẩm vải thiều lên các sàn thương mại điện như Shopee, Tiktok shop, Postmart...

Đối với các diện tích vải phục vụ xuất khẩu, địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố để phổ biến cho nông hộ những quy định, tập huấn kỹ thuật quy định các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện xuất khẩu.

Cùng với đó, xã bố trí thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát hoạt động điểm thu mua, tiêu thụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Đông Bùi Mạnh Cường cho biết, xã bố trí các điểm thu mua tập trung tại vùng, quy hoạch bãi đỗ xe, điểm tập kết hàng thuận lợi cho vận chuyển; chỉ đạo công an xã phân luồng giao thông hợp lý để đảm bảo lưu thông thông suốt trong thời gian cao điểm thu hoạch, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thu mua.

Xã cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá cả, cân, đảm bảo về nguồn gốc sản phẩm và kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi gian lận thương mại, ép giá, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng, mạo danh nguồn gốc…

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-vai-thieu-dau-mua-tang-manh-hai-phong-chu-dong-ket-noi-tieu-thu-20265720168832.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/