Giá dầu thô tăng mạnh 4%

Giá dầu đã tăng mạnh hơn 4% vào hôm thứ Hai (13/7) do các lô hàng năng lượng vận chuyển qua Eo biển Hormuz tiếp tục bị đe dọa, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố nối lại các cuộc tấn công quân sự.

Giá dầu thô kỳ hạn Brent đã tăng 3,1 USD, tương đương 4,08%, lên mức 79,11 USD vào lúc 3h25 GMT, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 2,95 USD, tương đương 4,11%, lên mức 74,36 USD/thùng,theo Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent trong vòng một năm qua (Đơn vị: USD/thùng, nguồn: tradingeconomics)

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã hoàn thành một đợt tấn công khác vào Iran hôm Chủ nhật (12/7), đánh trúng hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm bằng vũ khí chính xác. Hôm 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Cũng trong chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng Eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho giao thương hàng hải, mặc dù trước đó Iran tuyên bố đã phong tỏa eo biển này sau khi một tàu di chuyển bốc cháy do đi vào lộ trình không được phê duyệt.

Khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển này trước khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2. Dữ liệu theo dõi tàu biển từ Kpler cho biết chỉ có 6 tàu đi qua eo biển này vào hôm Chủ nhật, con số thấp nhất trong vòng 5 tuần qua.

Các cuộc tấn công leo thang đã đổ thêm những nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết vào tháng trước, vốn nhằm mục đích mở cửa lại eo biển và chấm dứt chiến tranh sau 60 ngày đàm phán tiếp theo.

Trong báo cáo hàng tháng vào hôm thứ Sáu tuần trước (10/7) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết rằng sau thỏa thuận này, nguồn cung dầu toàn cầu đã tăng thêm 4,1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 9,4 triệu thùng/ngày so với mức trước khi xung đột nổ ra.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định: "Hy vọng về một giải pháp tương đối nhanh chóng cho các cuộc xung đột gần đây có thể gặp hoài nghi sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tuần".

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại công ty IG, cho rằng đà tăng khá khiêm tốn của giá dầu thô cho thấy thị trường vẫn xem diễn biến hiện nay chỉ là một đợt leo thang trong khuôn khổ của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này đổ vỡ hoàn toàn.

"Quan điểm đó chính xác đến mức nào thì vẫn còn phải chờ xem", ông cho biết trong một báo cáo gần đây. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-dau-tho-tang-manh-4-2026713121649895.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/