Giá dầu thô tăng 3% nhờ bầu cử tổng thống Mỹ

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng khoảng 3%. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là đợt tăng ngắn hạn bởi còn nhiều yếu tố bất lợi đối với thị trường dầu thô, nhất là ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Trong bối cảnh thị trường chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giá dầu thô đồng loạt tăng hơn 3%. 

Tại thời điểm 10h20 sáng ngày 3/11 (theo giờ tại Mỹ, tức 22h20 tại Việt Nam), giá dầu WTI giao trong tháng 12 tăng 3,5% lên 38 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 2,95% lên hơn 40 USD/thùng, theo dữ liệu của Bloomberg.

Giá dầu thô tăng 3% trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Giá dầu thô trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, theo trang Oilprice hồi đầu phiên hôm 2/11, giá dầu giảm do ngày càng nhiều quốc gia Châu Âu tuyên bố phong tỏa. Tuy nhiên sau đó, giá dầu tăng trở lại khi thị trường tài chính Mỹ khởi sắc vào cuối ngày.

Bước sang ngày 3/11, giá dầu tiếp tục đà tăng nhờ thị trường chứng khoán trên toàn thế giới tăng điểm trong bối cảnh cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang dần tiến đến những giờ phút cuối cùng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Tamas Varga, giá dầu thô tăng chủ yếu nhờ cuộc bầu cử chứ không được coi là sự phục hồi từ đợt lao dốc tuần trước. 

Những yếu tố ngăn cản thị trường dầu vẫn còn rất rõ ràng khi Italy tuyên bố sẽ siết chặt biện pháp kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ hai. Các quốc gia như Anh, Australia, Bỉ, Pháp, Đức cũng tuyên bố đợt phong tỏa thứ hai nhằm ngăn chăn dịch COVID-19.

Thị trường lo ngại rằng những động thái trên có thể ngăn cản sự phục hồi kinh tế và nhu cầu dầu thô. 

Ngoài ra, sản lượng khai thác dầu thô của Libya ước tính tăng 100.000 thùng/ngày chỉ trong vòng vài ngày trở lại đây lên 800.000 thùng/ngày, gây áp lực lên giá dầu thô. 

Một yếu tố có thể hỗ trợ giá dầu thô rõ rệt nhất là Nga được cho là đang cân nhắc việc Nga hoãn thực hiện kế hoạch nới lỏng thỏa thuận giảm sản lượng của OPEC+. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-dau-tho-tang-3-nho-bau-cu-tong-thong-my-20201103225642377.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/