Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/7, tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 3,2 yên (0,78%) xuống 409 yên/kg. Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,1 baht lên mức 90,70 baht/kg. Trong khi đó, trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 55 nhân dân tệ (0,33%) xuống 16.780 nhân dân tệ/tấn.
Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Thái Lan và Nhật Bản. Nguồn: Lan Hương tổng hợp
Tại Đức, ngành công nghiệp cao su ghi nhận nguồn cung nguyên liệu được cải thiện, song vẫn đối mặt với chi phí cao, theo European Rubber Journal khảo sát. Báo cáo cho thấy những lo ngại về thiếu hụt nguyên liệu đã dịu bớt, dù doanh nghiệp thấy ít triển vọng được giảm nhẹ đáng kể về mặt chi phí.
Kinh tế trưởng của WDK, ông Michael Berthel, cho biết những kỳ vọng căng thẳng trước đây ở phía nguyên liệu đã lắng xuống, và các doanh nghiệp hiện không dự báo thiếu hụt nguyên liệu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình vẫn "hết sức biến động", đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quanh Eo biển Hormuz; nguồn cung phần lớn được đảm bảo nhưng giá nguyên liệu vẫn ở mức cao.
Phần lớn doanh nghiệp không kỳ vọng giá nguyên liệu giảm mạnh. Chỉ số nguyên liệu của WDK cho một hỗn hợp cao su tự nhiên điển hình gần đây đã leo lên mức cao nhất trong khoảng hai năm. "Khả năng cung ứng là một mặt, khả năng chi trả là mặt còn lại", ông Berthel nói.
Khảo sát cũng cho thấy môi trường kinh doanh không đồng đều, khi các thị trường xuất khẩu diễn biến tốt hơn nhu cầu nội địa. Ông Berthel kết luận rằng chưa thể nói tới một sự phục hồi thực sự, và chừng nào các chi phí đầu vào còn đè nặng, tình hình vẫn sẽ mong manh; ngành cần sớm được giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng và thủ tục hành chính.
Về triển vọng, thị trường cao su Kuala Lumpur được dự báo giao dịch giảm trong tuần tới do nguồn cung dồi dào, cung - cầu cân bằng và lực mua đầu cơ hạn chế, bất chấp căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng. Theo chuyên gia Denis Low, thị trường nhiều khả năng vẫn trụ vững ngay cả khi xung đột Mỹ - Iran bước sang ngày thứ 150 vào tuần tới, với giá dầu thô bật lên quanh mức 95 USD/thùng, làm gia tăng bất định trên các thị trường hàng hóa toàn cầu.
Ông Low cho biết giá dầu cao hơn dự kiến sẽ đẩy chi phí logistics lên, nhưng tác động đến thị trường cao su có thể ở mức hạn chế. Ông nhận định các hiện tượng thời tiết bất thường gây mưa lớn hiện đã trong tầm kiểm soát, giúp năng suất cao su khá thuận lợi và có thể đồng nghĩa với nguồn cung dồi dào trong những tuần tới; ở phía cầu, ngoài hoạt động bổ sung hàng thông thường, sẽ không có nhiều lực mua đầu cơ.
Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo mưa lớn rải rác trên khắp Thái Lan, trong khi Malaysia có thể hứng giông, mưa lớn và gió mạnh tại một số bang. Tuần qua, giá tham chiếu SMR 20 của Ủy ban Cao su Malaysia tăng 5 sen lên 892 sen/kg, còn mủ latex dạng khối giảm 4 sen còn 718 sen/kg.
Trong nước, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.
Tương tự, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-cao-su-hom-nay-277-nhat-ban-va-trung-quoc-dieu-chinh-giam-nhe-2026726231932665.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/