Ngày 5/9, chính quyền Mỹ tiến hành một cuộc đột kích lớn vào nhà máy sản xuất pin ô tô của Hyundai Motor đang xây dựng tại Georgia, bắt giữ hàng trăm công nhân. Vụ việc đã khiến công việc tại một trong những dự án đầu tư trọng điểm của hãng xe Hàn Quốc ở Mỹ phải tạm dừng, theo Nikkei Asia.
Theo các quan chức di trú Mỹ, khoảng 475 công nhân đã bị bắt. Đây được coi là vụ truy quét lớn nhất tại một địa điểm trong lịch sử của Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Bên trong một nhà máy Hyundai ở Mỹ. (Ảnh: Hyundai).
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngày càng tăng cường trấn áp người nhập cư, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên cả nước, dù Nhà Trắng vẫn luôn khuyến khích dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Vụ bắt giữ này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Seoul – hai đồng minh thân cận và đối tác đầu tư quan trọng. Mối quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng xoay quanh các điều khoản của một thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỷ USD. Chỉ mới tháng trước, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 150 tỷ USD vào Mỹ, trong đó có 26 tỷ USD từ Hyundai Motor, tại một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.
Các quan chức An ninh Nội địa cho biết những công nhân bị bắt không có giấy phép lao động tại Mỹ do nhập cảnh trái phép hoặc ở lại quá hạn thị thực. Ông Steven Schrank, đặc vụ phụ trách điều tra tại Georgia, cho biết cuộc điều tra đã kéo dài nhiều tháng.
"Đây không phải là một chiến dịch truy quét người nhập cư thông thường, nơi các đặc vụ ập vào, gom người và đưa lên xe buýt," ông nói.
Dưới thời ông Trump, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), thuộc DHS, đã đẩy mạnh chiến dịch trấn áp người di cư trên diện rộng, nhờ có nguồn tài trợ kỷ lục và được trao thêm quyền hạn để tiến hành các cuộc đột kích.
Ông Trump tuyên bố muốn trục xuất những tội phạm "tồi tệ nhất", nhưng số liệu của ICE cho thấy số người bị bắt không có tiền án tiền sự ngày càng tăng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối và quan ngại về vụ việc. "Hoạt động kinh tế của các công ty chúng tôi tại Mỹ và lợi ích của công dân chúng tôi không được bị ảnh hưởng một cách bất hợp lý trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ," người phát ngôn Bộ, ông Lee Jae-woong, tuyên bố cuối tuần qua.
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết các công nhân đang bị giam tại một cơ sở của ICE. Ông Schrank cho hay phần lớn trong số 475 người bị bắt là công dân Hàn Quốc, trong khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin có khoảng 300 công dân nước này bị bắt giữ.
Người phát ngôn của Hyundai cho biết: "Theo tìm hiểu của chúng tôi, không ai trong số những người bị bắt là nhân viên trực tiếp của Hyundai Motor. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn và phúc lợi của mọi người tại công trường lên hàng đầu và tuân thủ mọi luật lệ tại nơi chúng tôi hoạt động."
Người phát ngôn của LG Energy Solutions, đối tác liên doanh của Hyundai, cho biết công ty đang hợp tác với chính quyền và đã tạm dừng thi công. Theo LGES, nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
Cổ phiếu của LGES đã giảm 2,3% sau vụ việc. Hyundai khẳng định việc sản xuất xe điện của hãng tại khu phức hợp này không bị ảnh hưởng.
Năm 2023, Hyundai Motor Group và LG Energy Solution đã công bố liên doanh trị giá 4,3 tỷ USD để sản xuất pin xe điện, mỗi bên nắm 50% cổ phần. Nhà máy sẽ cung cấp pin cho các mẫu xe điện của Hyundai, Kia và Genesis.
Nhà máy pin này là một phần trong kế hoạch đầu tư 12,6 tỷ USD của Hyundai vào tiểu bang Georgia, bao gồm cả nhà máy ô tô vừa khánh thành, được xem là "dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử tiểu bang."
Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo vest có chữ HSI (viết tắt của Đơn vị Điều tra An ninh Nội địa) nói với các công nhân: "Chúng tôi có lệnh khám xét toàn bộ công trường. Yêu cầu ngừng thi công ngay lập tức. Tất cả mọi công việc phải dừng lại ngay bây giờ."
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gan-500-cong-nhan-tai-nha-may-hyundai-o-my-bi-bat-giu-chuyen-gi-da-dien-ra-202598112646742.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/