Gần 3.600 tỷ trái phiếu đổ về một doanh nghiệp BĐS gốc Hoa

Một doanh nghiệp bất động sản gốc Hoa vừa hoàn tất huy động 3.560 tỷ đồng trái phiếu ngay trước thềm Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 15/1/2022.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đại Phú Hoà vừa hoàn tất phát hành 35,6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu từ ngày 17/12/2021 đến ngày 4/1/2022. Tổng giá trị huy động là 3.560 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 17/12/2024.

Thông tin về hình thức trái phiếu, lãi suất, mục đích phát hành hay bên đứng ra thu xếp cho thương vụ huy động trên không được doanh nghiệp công bố.

CTCP Đại Phú Hoà được thành lập ngày 21/12/2018, có trụ sở chính tại tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.  Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. 

Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 370 tỷ đồng, do ba cổ đông cá nhân nắm giữ gồm Trịnh Cẩm Thiêm (65%), Lừu Kim Thoại (15%), Hồng Tấn Đạt (20%).

Trong đó, ông Trịnh Cẩm Thiêm là người gốc Hoa, đang là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Đại Phú Hoà.

Đáng chú ý, ngay trong đợt phát hành trái phiếu, Đại Phú Hoà đã tăng vốn điều lệ từ 370 tỷ lên 768 tỷ vào ngày 29/12/2021. Trong bản khai thông tin về thuế, Đại Phú Hoà cho biết công ty chỉ có 10 lao động.

Ngoài chức vụ tại Đại Phú Hoà, ông Trịnh Cẩm Thiên còn đang là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Kiến Kha.

Công ty TNHH MTV Kiến Kha được thành lập vào năm 2009, có trụ sở tại 137/30/4/3 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gan-3600-ty-trai-phieu-do-ve-mot-doanh-nghiep-bds-goc-hoa-20220118144659747.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/