Chỉ ít giờ sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) nhằm cập nhật tình hình hoạt động và trao đổi về các vấn đề liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Cao Thị Ngọc Dung - đã đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu PNJ.
Theo công bố, ông Cao Ngọc Duy đăng ký mua cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.
Hiện ông Duy đang sở hữu hơn 13,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 13,8 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,7% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ vừa trải qua hai phiên giảm sàn liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, thị giá PNJ dừng ở mức 54.600 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 27.940 tỷ đồng.
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ kể từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView).
Chỉ sau hai phiên giao dịch ngày 3/7 và 6/7, cổ phiếu PNJ đã giảm gần 14%. Thanh khoản cộng dồn hai phiên đạt hơn 2 triệu cổ phiếu, trong khi kết phiên 6/7 mã này vẫn trong tình trạng trắng bên mua và còn dư bán giá sàn gần 11,5 triệu cổ phiếu. Đây cũng là mức giá thấp nhất của PNJ trong khoảng một năm trở lại đây, tương đương vùng giá ghi nhận vào phiên 27/6/2025.
Diễn biến trên xuất hiện sau khi cơ quan điều tra công bố thông tin về vụ án đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc PNJ.
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư sáng 6/7, trả lời câu hỏi về việc cá nhân và gia đình có mua cổ phiếu PNJ hay không, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - cho biết: "Trong tình hình này thì chúng tôi, ngay cả cán bộ công nhân viên, cũng thông qua gia đình để mua cổ phiếu trong giai đoạn này. Ngay trong hôm nay (6/7), người trong gia đình tôi đã tham gia vào việc mua cổ phiếu."
Bà Dung đồng thời lưu ý những người thuộc diện phải công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp sẽ công bố thông tin đối với các giao dịch thuộc diện phải công bố.
Liên quan đến phương án mua cổ phiếu quỹ, Chủ tịch PNJ cho biết đây là chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là một trong những công cụ doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng khi cần thiết. Việc triển khai sẽ do HĐQT xem xét trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đánh giá tình hình thực tế, dự kiến được thảo luận tại cuộc họp HĐQT sắp tới.
Về hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công cho biết kết quả sơ bộ quý II/2026 cơ bản bám sát kế hoạch năm.
Theo ban lãnh đạo, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý đều tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tiếp tục cải thiện và biên lợi nhuận gộp diễn biến đúng kế hoạch. Doanh nghiệp cũng giữ nguyên mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
Đối với vụ việc tại PNJ-LAB, ông Phan Quốc Công cho biết công ty đã kích hoạt quy trình ứng phó khủng hoảng ngay khi sự việc xảy ra, chủ động theo dõi phản ứng trên mạng xã hội để nắm bắt tâm lý công chúng, đồng thời kịp thời phản hồi các quan ngại của thị trường và khách hàng.
Cũng tại buổi gặp gỡ, trả lời câu hỏi về mối quan hệ chị - em giữa bà Đặng Thị Lài - Thành viên HĐQT PNJ - và ông Đặng Ngọc Thảo, bà Tiêu Thị Yến Trinh - Thành viên HĐQT độc lập - cho biết khi bổ nhiệm HĐQT, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ việc rà soát, thảo luận và đánh giá trên nhiều tiêu chí.
Theo bà, PNJ vận hành theo nguyên tắc tách bạch giữa điều hành, kiểm soát và giám sát; hoạt động chuyên môn của Giám đốc PNJ-LAB cũng được tách biệt với bộ máy quản lý và điều hành của PNJ.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/em-trai-chu-tich-pnj-dang-ky-mua-300000-co-phieu-202676194059175.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/