|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk đề xuất thu phí người dùng Twitter

10:34 | 05/05/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Elon Musk đang nêu lên ý tưởng thu phí đối với các tài khoản Twitter doanh nghiệp thương mại và cơ quan nhà nước.

 Elon Musk và những ý tưởng tối ưu hoạt động kinh doanh của Twitter. (Ảnh: Business Daily).

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã nêu lên ý tưởng rằng Twitter sẽ luôn miễn phí cho "người dùng bình thường" nhưng với nhóm đối tượng người dùng chính phủ và thương mại thì sẽ có chút thay đổi. Cụ thể, vị tỷ phú cho biết những đối tượng này sẽ phải trả một khoản phí để có thể hoạt động trên mạng xã hội này, theo Bloomberg.

Trong ngày 4/5, tỷ phú Elon Musk, người vừa đạt thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD đã đăng tweet nếu ý tưởng thu phí những tài khoản thuộc chính phủ hay các đơn vị kinh doanh thương mại.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk cũng đã thuyết phục các chủ ngân hàng bằng những ý tưởng mô hình kinh doanh mới cho dịch vụ trong các cuộc trao đổi để thu xếp tài chính cho thương vụ mua lại Twitter. Hiện tại, nguồn doanh thu chủ yếu của Twitter đến từ quảng cáo.

Nếu kế hoạch tiếp quản Twitter của Elon Musk được hoàn tất, ông có thể mang lại một số thay đổi về cách thức nhúng tweet trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Theo Reuters, CEO Tesla đã đưa ra ý tưởng tính phí người dùng nhúng hoặc trích dẫn các tweet từ các tài khoản đã được xác minh, nhưng điều này sẽ không thể ngăn cản việc người dùng chụp màn hình những dòng tweet đó và post lên các trang mạng xã hội hoặc internet. 

Công ty gần đây đã cố gắng mở rộng sang các lĩnh vực khác, bao gồm cả mở đăng ký trả phí, mặc dù mảng kinh doanh đó vẫn còn rất nhỏ. Các giám đốc điều hành của Twitter đã thảo luận về các sản phẩm đăng ký khác nhau trong nhiều năm trước khi công ty này công bố dịch vụ đăng ký hàng tháng trị giá 2,99 USD, hay còn gọi là Twitter Blue.

Tuy nhiên, Twitter Blue được nhắm mục tiêu đến những người dùng chuyên dụng nhất của dịch vụ chứ không phải tài khoản doanh nghiệp hoặc chính phủ, mặc dù tính năng của Twitter Blue như khả năng đăng video dài hơn có thể thu hút chủ yếu đối với các tài khoản doanh nghiệp.

Twitter đã bán các sản phẩm khác nhắm mục tiêu đến người dùng doanh nghiệp, bao gồm quyền truy cập vào API Twitter cho các doanh nghiệp quan tâm đến tiếp thị hoặc phân tích thương hiệu. Elon Musk đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng ông có thể đưa Twitter trở lại thị trường đại chúng ngay sau 3 năm kể từ khi mua nó, tờ Wall Street Journal đưa tin trước đó hôm 3/5.

Doanh Chính