Sáng 29/7, Trình bày Chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ươngNguyễn Thanh Nghị, cho biết, Nghị quyết đề cập đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo..., theo Cổng TTĐT Quốc hội.
Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tạo lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030 - 2130), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất các mục tiêu theo các mốc phát triển và định hướng tầm nhìn đến năm 2130.
Thứ nhất, đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao. Đồng thời, tạo được đột phá về thể chế, quản trị quốc gia hiện đại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Thứ hai, đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần của mô hình phát triển.
Thứ ba, đến năm 2045, mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập cùng các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả. Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa,...
Thứ tư, định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại,...có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế,...
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).
Đề cập về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
Trong đó về kinh tế, Nghị quyết đặt ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao quát toàn diện như: Xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển.
Đồng thời, xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển; phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm.
Nghị quyết cũng đặt nhiệm vụ phải hoàn thiện phát triển các loại thị trường; cải cách sâu rộng hệ thống tài chính; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia,
Về nguồn nhân lực, Nghị quyết nêu giải pháp phát triển nhanh lực lượng sản xuất mới; xây dựng và triển khai chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế hệ mới; phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao.
Cũng như, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh, kết nối đa tầng, đa phương thức; đổi mới mạnh mẽ liên kết nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; và phát triển đô thị thành động lực tăng trưởng quan trọng.
Bên cạnh các giải pháp về kinh tế, Nghị quyết cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải phápgiải pháp về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị, xã hội, văn hóa, con người, môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dua-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-phat-trien-thu-nhap-cao-vao-nam-2045-2026729143747488.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/